+Aa-
    Zalo

    Vụ thi thể trong rừng thông với vết đâm ở cổ và bụng: Người thân tiết lộ bất ngờ

    ĐS&PL Người dân phát hiện người đàn ông tử vong trong rừng thông với nhiều vết thương trên cơ thể.

    Người dân phát hiện người đàn ông tử vong trong rừng thông với nhiều vết thương trên cơ thể.

    Rừng thông nơi phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: Báo Giao thông

    Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đang điều tra làm rõ nguyên nhân một người đàn ông tử vong trong rừng thông cùng nhiều vết đâm ở cổ và bụng.

    Vụ việc được phát hiện vào chiều ngày 31/3, trong rừng thông thuộc khu vực xóm 3, xã Bài Sơn (huyện Đô Lương).

    Theo thông tin ban đầu trên báo Giao Thông, thời điểm trên, người dân phát hiện một người đàn ông tử vong trong rừng thông nên đã báo với chính quyền địa phương.

    Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

    Tại hiện trường, nạn nhân nằm bất động, trên cơ thể bị một nhát đâm ở cổ và một nhát đâm ở bụng, máu chảy nhiều.

    Nạn nhân sau đó được xác định là anh Nguyễn Bá N. (trú xóm 3, xã Bài Sơn).

    Liên quan đến vụ việc, trao đổi trên báo Nghệ An, gia đình nạn nhân cho biết, đầu buổi chiều cùng ngày, anh N. cầm dao đi vào rừng thông để cạo nhựa thông.

    Năm 2020 anh N. có đi vào miền Nam chơi, khi về nhà thì có biểu hiện của bệnh tâm thần.

    Trước tết Nguyên đán Tân Sửu 2020, gia đình có đưa anh đi điều trị ở Bệnh viện Tâm thần Nghệ An hơn 1 tháng. Sau khi đỡ bệnh trở về nhà, anh đã bỏ hẳn uống rượu, có chậm chạp hơn trước đây. Gia đình anh N. nghi anh đã tự đâm dao vào mình để tự tử.

    Chiều 1/4 gia đình đã tổ chức tang lễ cho anh theo phong tục địa phương.

    Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

    Liên quan tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chiều 31/3, hai nhánh cây đa tại xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn bất ngờ gãy rụng rơi xuống đường khiến 4 học sinh tiểu học bị thương.

    Ông Lê Viết Xường, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Khánh cho biết: Lúc cây đa bị gãy nhánh vào khoảng 16h45 là thời điểm phụ huynh đón các em học sinh.

    Do vậy có 4 em học sinh tiểu học bị thương, trong đó 2 em bị thương nặng được đưa lên Bênh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An; 2 học sinh đang điều trị tại trạm xá, 1 xe máy và xe đạp điện bị hư hỏng nặng.

    Tại hiện trường, nhánh cây gãy có chiều dài khoảng 20 – 25 mét, tán rộng, đường kính 0,8mét. Phần bị gãy nhánh có dấu hiệu bị rỗng ruột.

    Nhận tin báo, UBND xã Nghĩa Khánh, lực lượng công an xã đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông phối hợp cắt tỉa, dọn dẹp hiện trường và khắc phục sự cố.

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-thi-the-trong-rung-thong-voi-vet-dam-o-co-va-bung-nguoi-than-tiet-lo-bat-ngo-a361176.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan