Vụ người phụ nữ bị "yêu râu xanh" ép quan hệ tình dục sau chầu nhậu: Hé lộ thông tin bất ngờ


Thứ 4, 23/06/2021 | 07:11


Cùng sự kiện

Võ Văn Chung - nghi phạm ép phụ nữ quan hệ tình dục sau chầu nhậu từng có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.

Theo tin tức được đăng tải trên báo Thanh Niên, chiều 22/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Tân (Vĩnh Long) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Văn Chung (29 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Bình Tân) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Nạn nhân là chị M.T.(35 tuổi, ngụ huyện Cái Bè, Tiền Giang).

An ninh - Hình sự - Vụ người phụ nữ bị 'yêu râu xanh' ép quan hệ tình dục sau chầu nhậu: Hé lộ thông tin bất ngờ
Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 11/6, Chung cùng một số người bạn, trong đó có chị T. tổ chức nhậu tại một quán trên địa bàn huyện Bình Tân. Sau cuộc nhậu, chị T. nhờ Chung chở về nhà.

Khi đến đoạn đường thuộc ấp Tân Phước (xã Tân Bình, huyện Bình Tân), Chung nảy sinh ý định quan hệ tình dục với T. nên dừng xe lại. Chị T. không đồng ý và chạy trốn vào công trình xây dựng gần đó.

Khoảng 20 phút sau, nghĩ rằng Chung đã bỏ đi nên chị T. bước ra ngoài thì bị Chung phát hiện và ép quan hệ tình dục. Lợi dụng lúc Chung mất cảnh giác, chị T. bỏ chạy đến Công an xã Tân Bình trình báo sự việc.

Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận mới biết chị T. trong tiệc nhậu nhưng đã lợi dụng giở trò hiếp dâm. Theo công an, Chung từng có 1 tiền án về về tội cướp giật tài sản vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vào tháng 5/2021.

Trong diễn biến khác liên quan tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, theo thông tin trên báo Vĩnh Long Online, Công an thị xã Bình Minh vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Tấn Triển (SN 1999), Nguyễn Tấn Lộc (SN 2002); Nguyễn Văn Thắng (SN 2000); Trần Tha (SN 2000), cùng ngụ xã Đông Bình- TX Bình Minh và Nguyễn Quốc Bảo (SN 2000), ngụ xã Mỹ Hòa- TX Bình Minh) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo đó, chiều 8/2/2021, Triển đã rủ Lộc, Bảo, Thắng và Tha đến một quán nước tại xã Thuận An- TX Bình Minh) tìm Trần Đặng Hoàng Giang (SN 1995) và Trần Lư Phát (SN 2003), cùng ngụ xã Thuận An, TX Bình Minh để giải quyết mâu thuẫn trước đó.

Khi vừa thấy Giang, Phát đang ngồi tại quán, Thắng và Triển đã lấy con dao thủ sẵn đâm, chém nhiều nhát vào người 2 nạn nhân gây thương tích nặng. Sau khi gây án, cả bọn nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Phát và Giang được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Qua giám định, tỷ lệ tổn thương cơ thể của Giang là 26% và Phát là 12%.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi cố ý gây thương tích của mình.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-nguoi-phu-nu-bi-yeu-rau-xanh-ep-quan-he-tinh-duc-sau-chau-nhau-he-lo-thong-tin-bat-ngo-a504703.html