+Aa-
    Zalo

    Vụ nổ 9 người bị bỏng ở Quảng Ngãi: Nhận định nguyên nhân ban đầu

    (ĐS&PL) - Liên quan đến vụ nổ khiến 9 công nhân bị bỏng xảy ra chiều 3/11, Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi) đã có những nhận định ban đầu về nguyên nhân vụ nổ.

    Ngày 4/11, Dân trí đưa tin về vụ nổ xảy ra vào chiều 3/11. Thời điểm này, các công nhân thuộc phân xưởng ống, thiết bị đang hàn cắt tại tầng đáy của buồng bơm một con tàu. Trong quá trình hàn cắt, xảy ra sự cố cháy, nổ tại két trống dưới đáy buồng bơm.

    Theo ông Huỳnh Tấn Bình, Trưởng phòng An toàn sức khỏe môi trường, Công ty công nghiệp tàu thủy Dung Quất, nguyên nhân xảy ra sự cố cháy, nổ do van đường ống dẫn dầu bị rò rỉ. Các công nhân hàn cắt, tạo tia tia lửa gặp hơi dầu phát sinh trong két trống gây cháy, nổ.

    "Công ty đã tạm dừng công việc, phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ nổ", ông Bình thông tin.

    vu no 9 nguoi bi bong o quang ngai nhan dinh nguyen nhan ban dau2
    Nhà máy đóng tàu Dung Quất, nơi xảy ra vụ nổ khi ga làm 9 người bị thương. Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

    Như đã đưa tin trước đó, ngày 3/11, ông Nguyễn Anh Minh - Tổng Giám đốc Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Dung Quất (trụ sở tại Khu Kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, tại khu vực hầm chứa hàng của công ty vừa xảy ra vụ nổ khí gas.

    Theo thông tin ban đầu, vụ nổ xảy ra lúc 14h cùng ngày, khiến 9 người bị bỏng. Lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cho hay, vụ nổ rất may chỉ khiến một số công nhân bị bỏng, không gây tử vong.

    Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với cơ quan chức năng, lực lượng công an làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

    Liên quan đến vụ tai nạn, ông Hà Hoàng Việt Phương - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi cho biết: "Đơn vị đã yêu cầu Công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất báo cáo cụ thể sự việc. Thời gian đến sẽ cho kiểm tra, chấn chỉnh triệt để vấn đề an toàn lao động tại các công trường, nhà máy ở Khu kinh tế Dung Quất"

    vu no 9 nguoi bi bong o quang ngai nhan dinh nguyen nhan ban dau
    Nhiều nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Báo Giao thông

    Thông tin thêm về tình hình sức khỏe các nạn nhân trong vụ nổ, báo Giao thông đưa tin, tối 3/11, bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, bệnh viện tiếp nhận 9 bệnh nhân trong vụ nổ khí ga tại Nhà máy Đóng tàu Dung Quất (Quảng Ngãi).

    Theo bác sĩ Nhân, tình hình các bệnh nhân rất nghiêm trọng. Trong đó có 6 bệnh nhân nặng, 3 người nguy kịch.

    Cụ thể, 1 bệnh nhân đang được chuyển mổ cấp cứu khẩn cấp, còn lại đang hồi sức tích cực. Riêng 3 bệnh nhân nhẹ hơn đang được theo dõi, chuyển lên Khoa Ngoại bỏng điều trị và theo dõi các chấn thương.

    Danh tính các nạn nhân trong vụ nổ được xác định gồm: Tràn Chí Viễn, Phan Văn Vinh, Phan Quang Quy, Huỳnh Tấn Thơm, Trần Xuân Ý, Huỳnh Duy Linh, Nguyễn Khánh, Võ Văn Cang, Phạm Văn Long.

    Ban đầu một số nạn nhân được đưa tới Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam chữa trị nhưng sau đó toàn bộ được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng.

    Bảo An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-no-9-nguoi-bi-bong-o-quang-ngai-nhan-dinh-nguyen-nhan-ban-dau-a598054.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan