+Aa-
    Zalo

    Vụ trộm gần một tỷ đồng trong ôtô đậu ven đường: Hé lộ lời khai bất ngờ

    • DSPL
    ĐS&PL Vũ đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm gần một tỷ đồng trong ôtô đậu ven đường. Vũ còn khai nhận, trước đó đã trộm một xe máy.

    Chiều 23/6, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt khẩn cấp và đang hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Vũ (33 tuổi, ngụ tại TP Bảo Lộc) để điều tra, làm rõ tội “Trộm cắp tài sản”.

    vu trom gan mot ty dong trong oto dau ven duong he lo loi khai bat ngo
    Hình ảnh đối tượng Vũ điều khiển xe máy mang theo số tiền 950 triệu đồng vừa trộm được bỏ trốn được camera an ninh ghi lại - Ảnh: Báo Lâm Đồng

    Theo điều tra, chiều 22/6, khi phát hiện ôtô 7 chỗ đậu trên vỉa hè tại phường 1, TP Bảo Lộc, Vũ dừng xe cách đó 100 m quan sát. Một lúc sau anh ta nhặt cây gỗ, thò qua khoảng trống cửa kính xe chưa đóng hết, khều lấy túi nylon có 950 triệu đồng. Sau khi gây án, Vũ liền bỏ trốn.

    Qua trích xuất camera an ninh, lực lượng chức năng xác định Vũ chính là đối tượng thực hiện vụ trộm. Lực lượng cảnh sát hình sự và Công an Phường 1 đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phối hợp truy bắt đối tượng. Đến 22h cùng ngày, lực lượng chức năng đột kích phòng trọ tại địa bàn thị trấn Đạ M’ri (huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng), bắt được đối tượng Nguyễn Xuân Vũ cùng tang vật.

    Làm việc với cơ quan công an, Vũ đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình. Đối tượng còn khai nhận, trước vụ trộm này, Vũ đã trộm một xe máy trên địa bàn phường 1, thành phố Bảo Lộc.

    Được biết, Vũ là đối tượng nghiện ma túy.

    Cự Giải (T/h)

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-trom-gan-mot-ty-dong-trong-oto-dau-ven-duong-he-lo-loi-khai-bat-ngo-a504800.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan