+Aa-
    Zalo

    Xác định danh tính 2 nạn nhân trong vụ sập cống hộp cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

    (ĐS&PL) - Đại diện Doanh nghiệp dự án cho biết danh tính 2 nạn nhân được xác định là ông Đặng Văn Ch. và Phạm Ngọc S. (cùng trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Đơn vị cũng đã đến nhà các nạn nhân để động viên, thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ một phần kinh phí ban đầu cho các nạn nhân.

    Trao đổi với PV Đời sống & Pháp luật, đại diện Công ty CP Đầu tư Phúc Thành Hưng (Doanh nghiệp dự án) cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, thực hiện chỉ đạo của các cấp thẩm quyền, Doanh nghiệp dự án đã yêu cầu nhà thầu dừng mũi thi công nơi xảy ra sự cố để phục vụ công tác bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

    Sự việc xảy ra vào khoảng 9h30 ngày 8/11, tại vị trí thi công cống hộp thoát nước đường gom dân sinh (Km464+720, phải tuyến) thuộc Gói thầu XL01, Dự án Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, địa bàn xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, trong quá trình tháo dỡ ván khuôn tường thân cống của nhà thầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đại Hiệp.

    xac dinh danh tinh 2 nan nhan trong vu sap cong hop cao toc dien chau bai vot
    Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được các bên đánh giá có thể do thời gian vừa qua thời tiết có mưa kéo dài dẫn đến nền đất xung quanh chân tường thân bị bão hòa.

    Ngay sau khi phát hiện sự việc, những người có mặt ở hiện trường trực tiếp sơ cứu ban đầu và chở các nạn nhân đến Bệnh viện 115. Dù được các bác sỹ nỗ lực cứu chữa nhưng do chấn thương nặng, hai công nhân là ông Đặng Văn Ch. và Phạm Ngọc S. (cùng trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đã tử vong.

    Trước sự việc, nhà thầu đã liên hệ với các cơ quan chức năng như Công an huyện Hưng Nguyên và các đơn vị liên quan khác để thông báo sự việc và đề nghị cử cán bộ xuống hiện trường để triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định cũng như bảo vệ hiện trường.

    Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đại Hiệp (nhà thầu trực tiếp thi công) và Công ty Cổ phần đầu tư Phúc Thành Hưng (doanh nghiệp dự án) đã cử cán bộ của đơn vị đến nhà các nạn nhân để động viên, thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ một phần kinh phí ban đầu cho các nạn nhân.

    XEM THÊM: Vụ chuyến bay ở Đà Nẵng phải dừng vì hành khách nói có súng: Một trong hai người liên quan là công an

    Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được các bên đánh giá có thể do thời gian vừa qua thời tiết có mưa kéo dài dẫn đến nền đất xung quanh chân tường thân bị bão hòa. Nguyên nhân chính xác hiện nay đang được cơ quan chức năng liên quan làm rõ.

    Nguyễn Lâm

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xac-dinh-danh-tinh-2-nan-nhan-trong-vu-sap-cong-hop-cao-toc-dien-chau-bai-vot-a598781.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan