+Aa-
    Zalo

    Bắt băng nhóm chuyên đánh thuốc mê cướp tài sản rồi giở trò đồi bại với phụ nữ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Các bị can này đóng vai đại gia rủ các cô gái có nhiều tài sản đi chơi rồi lén lút đánh thuốc mê, cướp tài sản rồi cưỡng hiếp.

    Nhóm đối tượng đóng vai "đại gia" rủ các cô gái có nhiều tài sản đi chơi rồi lén lút đánh thuốc mê, cướp tài sản rồi cưỡng hiếp.

    Ngày 25/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ ra quyết định tạm giữ hình sự Phạn Nhựt Huy (22 tuổi, ngụ xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, An Giang), Trần Ngọc Nguyên (34 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) và Nguyễn Hồng Khanh (34 tuổi, ngụ TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

    Theo thông tin ban đầu, băng nhóm này thường đóng vai những thanh niên thành đạt, có nhiều tiền và đến các điểm cà phê, karaoke sang trọng săn lùng các chủ quán và các cô gái đi xe tay ga, đeo nhiều nữ trang, điện thoại đắt tiền để tiếp cận.

    Hai nghi phạm Nguyên và Huy.

    Sau vài lần làm quen, các đối tượng này giả vờ rủ các cô gái đi ăn uống, hát karaoke. Trong lúc vui chơi, thì các “đại gia dỏm” này lén bỏ thuốc mê vào ly nước cho các cô gái uống rồi đưa vào khách sạn, cưỡng hiếp, cướp sạch tài sản sau đó bỏ trốn.

    Xác định đây là băng nhóm hoạt động rất tinh vi và chuyên nghiệp, Công an TP Cần Thơ xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá. Tối 23/11, cả 3 đối tượng trên đã bị bắt khẩn cấp.

    Tại cơ quan công an, bọn chúng đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai ra nhiều tình tiết liên quan đến vụ án. Theo đó, để có tiền tiêu xài bọn chúng lên kế hoạch đi cướp tài sản. Cụ thể, Khanh là người chủ động đi tìm “con mồi”. Sau khi phát hiện “con mồi” có nhiều vàng, tiền, Khanh liền báo cho Nguyên và Huy biết.

    Ngoài ra, Khanh cũng là kẻ trực tiếp bỏ thuốc mê vào nước ngọt, bia đưa cho các bị hại uống. Còn Nguyên là người chuẩn bị công cụ như kìm để cắt vàng, mua thuốc mê rồi tán nhuyễn cho vào bọc nilon.

    Bên cạnh đó, tên này cũng trực tiếp đưa bị hại vào nhà nghỉ để cướp lấy tài sản. Huy là người giữ thuốc mê, khi thấy thời cơ đến sẽ đưa cho Khanh bỏ vào nước. Huy cũng được xác định là kẻ làm phân tâm các bị hại tạo điều kiện đồng bọn gây án.

    Đến thời điểm này, băng nhóm này đã gây ra 10 vụ đánh thuốc mê cướp tài sản tại TPHCM, Cần Thơ, Hậu Giang, Đồng Tháp...

    Riêng tại TP Cần Thơ, bọn chúng thực hiện 3 vụ, cướp được gần 200 triệu đồng. Công an đang mở rộng điều tra làm rõ.

    Minh Thư(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-bang-nhom-chuyen-danh-thuoc-me-cuop-tai-san-roi-gio-tro-doi-bai-voi-phu-nu-a210767.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Bắt kẻ trộm tiền công đức

    Bắt kẻ trộm tiền công đức

    Sau 2 tháng gây án, Vũ Văn Phục – kẻ trộm cắp tài sản ở đền liệt sĩ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã bị cơ quan công an bắt giữ.