+Aa-
    Zalo

    Bắt giữ đối tượng đột nhập nhà dân, phá két sắt lấy trộm vàng, USD

    (ĐS&PL) - Lợi dụng chủ đi vắng, Tào Văn Đức đã đột nhập vào nhà và phá két sắt lấy trộm khoảng 500 triệu đồng.

    Theo thông tin từ Dân Trí, ngày 23/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đang tạm giữ Tào Văn Đức (35 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

    Rạng sáng 19/3, lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, nam thanh niên trên lẻn vào căn nhà trên đường D9 nằm trong khu dân cư nói trên.

    Đức dùng xà beng cạy, phá két sắt rồi trộm nhiều vàng, USD, điện thoại... Tổng trị giá tài sản ước tính khoảng 500 triệu đồng.

    bat giu doi tuong dot nhap nha dan pha ket sat lay trom vang usd2
    Căn nhà bị trộm nằm trong khu dân cư Thiên Lý. Ảnh: Dân Trí.

    Chủ nhà sau đó báo công an. Công an phường Phước Long B và Công an TP.Thủ Đức vào cuộc truy xét và bắt giữ Đức ngày 22/3.

    Liên quan đến tin tức an ninh trật tự, cách đây không lâu, tại Long An đã bắt giữ “nữ quái” chuyên bịt kín mặt rồi đi trộm bia.

    Theo đó, ngày 15/3, Công an huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An cho biết đã bắt tạm giam "nữ quái" thực hiện nhiều vụ trộm bia tại các cửa hàng, đại lý.

    Đối tượng được xác định là Lê Thị Diễm Thúy (37 tuổi; thường trú xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

    Thủ đoạn của Thúy là đeo khẩu trang bịt kín mặt rồi lái xe chạy dọc theo các tuyến đường trên địa bàn để quan sát các tiệm tạp hóa, cửa hàng kinh doanh bia.

    Nếu nhận thấy chủ, nhân viên sơ hở hoặc đi ra ngoài hay vào trong nhà thì Thúy giả vờ như khách hàng đi thẳng vào trong rồi lấy trộm các két bia, mang đi bán lại lấy tiền tiêu xài.

    bat giu doi tuong dot nhap nha dan pha ket sat lay trom vang usd
    "Nữ quái" Lê Thị Diễm Thúy và hình ảnh trộm bia được camera an ninh ghi lại. Ảnh: Người Lao động.

    Trước đó, vào ngày 13/3, khi tiếp nhận thông tin phản ánh về việc một người phụ nữ có hành vi trộm bia ở các tiệm tạp hóa trên địa bàn huyện, lãnh đạo Công an huyện Thạnh Hóa liền phân công lực lượng khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra.

    Đến khoảng 13h10 cùng ngày, lực lượng cảnh sát hình sự của công an huyện và Công an xã Thuận Nghĩa Hòa đã mật phục, phát hiện và bắt quả tang một người phụ nữ đang thực hiện hành vi trộm cắp bia tại một tiệm tạp hóa.

    Hai ngày trước đó, Thúy cũng đã trộm 16 thùng bia tại 2 cửa hàng. Toàn bộ hành vi này diễn ra nhanh chóng và bị camera ghi lại. Sau đó, chủ cửa hàng bị mất trộm bia đã đăng lên mạng xã hội để khuyến cáo người dân cảnh giác; đồng thời trình báo công an, Người Lao động thông tin.

    Phương Linh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-giu-doi-tuong-dot-nhap-nha-dan-pha-ket-sat-lay-trom-vang-usd-a615608.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan