+Aa-
    Zalo

    Bến Tre: Sơ tán khẩn cấp người dân ra khỏi điểm sạt lở nghiêm trọng ở huyện Ba Tri

    (ĐS&PL) - Trước thực trạng sạt lở, xâm thực bờ biển nghiêm trọng xảy ra ở huyện Ba Tri, UBND tỉnh Bến Tre đã công bố tình trạng khẩn cấp và yêu cầu các lực lượng nhanh chóng sơ tán người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đồng thời khoanh vùng nguy cơ để đảm bảo an toàn.

    Báo Dân trí đưa tin, ngày 30/10, UBND tỉnh Bến Tre công bố tình huống khẩn cấp sạt lở, xâm thực bờ biển huyện Ba Tri. Khu vực sạt lở dài khoảng 4km, thuộc cồn Nhàn, xã Bảo Thuận.

    Nguồn tin cho biết, hiện trạng địa phương, đã có 650m đê bao cùng 100m đường bê tông bị sạt lở, hư hỏng hoàn toàn, ảnh hưởng trực tiếp đến 115 hộ dân.

    ben tre so tan khan cap nguoi dan ra khoi diem sat lo nghiem trong o huyen ba tri
    Một công trình bị sạt do xâm thực bờ biển. Ảnh: Dân trí.

    4 ngôi nhà đã sập, 11 ngôi nhà khác phải di dời khẩn cấp, khoảng 535ha đất nằm trong vùng nguy cơ. Trong đó, riêng đất rừng phòng hộ ven biển từ năm 2004 đến nay mất 16ha và thiệt hại hoàn toàn 45ha hoa màu của người dân.

    Trước tình hình nghiêm trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện ngay các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sạt lở gây ra.

    Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo nhanh chóng thực hiện việc sơ tán khẩn cấp người, tài sản ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm và khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở nguy hiểm.

    Để đảm bảo an toàn ở những khu vực nguy cơ, phải thông báo, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng ngăn không cho người, phương tiện vào khu vực sạt lở, bố trí cán bộ trực canh theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở; đồng thời, thực hiện các biện pháp xử lý bước đầu để hạn chế sạt lở. Tổ chức lập phương án xử lý cấp bách, phê duyệt phương án và huy động lực lượng, vật tư xử lý cấp bách theo quy định pháp luật.

    ben tre so tan khan cap nguoi dan ra khoi diem sat lo nghiem trong o huyen ba tri2
    UBND tỉnh Bến Tre yêu cầu nhanh chóng sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Ảnh: Báo Nhân dân.

    Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cũng giao nhiệm vụ cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp, hỗ trợ địa phương trong công tác ứng phó, xử lý, khắc phục sạt lở.

    Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện Ba Tri và các đơn vị liên quan tổ chức lập phương án xử lý khẩn cấp sạt lở đúng theo quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước, theo báo Nhân dân.

    Thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, bờ biển cồn Nhàn, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri dài khoảng 12km, do tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, khoảng 10 năm nay nơi đây đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất của người dân.

    Trước đó, ngày 8/10 Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung 4.000 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 cho các địa phương vùng ĐBSCL thực hiện dự án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển, trong đó tỉnh Bến Tre được bổ sung 300 tỉ đồng.

    Bảo An(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ben-tre-so-tan-khan-cap-nguoi-dan-ra-khoi-diem-sat-lo-nghiem-trong-o-huyen-ba-tri-a597303.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan