+Aa-
    Zalo

    Hy hữu: Bé trai 8 tuổi sống sót thần kỳ, bò ra từ gầm xe ben sau khi bị "nuốt gọn"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau cú va chạm giữa xe máy và xe ben, bé trai 8 tuổi bị cuốn và gầm xe. Điều diệu kỳ xảy ra khi cháu bé chỉ bị xây xát nhẹ.

    Sau cú va chạm giữa xe máy và xe ben, bé trai 8 tuổi bị cuốn và gầm xe. Điều diệu kỳ xảy ra khi cháu bé chỉ bị xây xát nhẹ.

    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Kiến Thức

    Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 20h ngày 12/4, tại nút giao thông đường dẫn cao tốc TP.HCM- Long Thành- Dầu Giây. Vào thời điểm trên, một người phụ nữ điều khiển xe máy chở theo con trai 8 tuổi lưu thông từ đường Lương Định Của lên đường dẫn cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây để về nhà ở quận 9. Khi đến nút giao đường dẫn cao tốc – Nguyễn Thị Định (thuộc phường An Phú, quận 2) thì xe máy va chạm với xe ben loại 15 tấn chạy cùng chiều đang rẽ phải về đường Nguyễn Thị Định.

    Sau cú va chạm, bé trai 8 tuổi và chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe ben; riêng người mẹ văng ra ngoài trong trạng thái hoảng loạn vì thấy con mình bị kẹt dưới gầm xe. Tuy nhiên điều kỳ diệu xảy ra khi đứa bé gọi "mẹ ơi" rồi lồm cồm bò ra từ dưới gầm xe.

    Bé trai may mắn thoát nạn. Ảnh: Dân Trí

    Sự việc khiến nhiều người chứng kiến một phen thản thốt, không tin vào mắt mình. Người mẹ ôm chầm lấy con khóc ngất vì vui mừng. Qua kiểm tra, bé trai chỉ bị xây xát nhẹ ở vùng tay nhưng tinh thần rất hoảng loạn. Sau đó bé được đưa vào bệnh viện quận 2 để kiểm tra thương tích.

    Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.[presscloud]2061[/presscloud]

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hy-huu-be-trai-8-tuoi-song-sot-than-ky-bo-ra-tu-gam-xe-ben-sau-khi-bi-nuot-gon-a225937.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan