+Aa-
    Zalo

    Nga nêu điều kiện công nhận Taliban

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Đặc phái viên cùa Nga về vấn đề Afghanistan mới đây đã công bố điều kiện để nước này công nhận Taliban.

    Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Afghanistan hôm 9/2 (giờ địa phương) cho biết, Nga sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực của Taliban để được quốc tế công nhận nếu nhóm Hồi giáo thực hiện đúng cam kết về quyền con người và một chính phủ đa sắc tộc. 

    Chia sẻ với nhật báo RBK ở Moscow, ông Zamir Kabulov giải thích những gì cần thiết để Taliban được công nhận là cơ quan có thẩm quyền hợp pháp ở Kabul. Ông Kabulov chia sẻ: "Cộng đồng thế giới có một danh sách các yêu cầu. Trước hết, là sự bao trùm về một chính phủ đa sắc tộc của Taliban. Dù có đại diện của các sắc tộc khác trong chính phủ hiẹn nay nhưng tất cả họ đều chỉ là thành viên của Taliban. Thứ hai, chúng tôi mong đợi Taliban tôn trọng các quyền cơ bản của con người. Để bắt đầu, chúng tôi đang nói về quyền được làm việc của phụ nữ cũng như các quyền công dân khác".

    screen shot 2022 02 09 at 151557
    Các chiến binh Taliban. Ảnh: AP 

    Nhà ngoại giao nói thêm rằng Moscow không cố gắng áp đặt các ý tưởng của Nga lên Kabul, vì Afghanistan có truyền thống văn hóa và tôn giáo riêng nhưng ông khuyên giới lãnh đạo của Taliban nên nghiên cứu cách làm việc của các quốc gia Hồi giáo khác.

    Ông Kabulov kết luận: "Các điều kiện để chính thức công nhận chính quyền mới của Afghanistan sẽ chín muồi sau khi họ đạt được những tiến bộ đáng kể trong các vấn đề này".

    Quan chức Nga cũng lưu ý rằng, chỉ trong tuần trước, 135 trẻ em đã chết ở Afghanistan. Ông tin rằng tình hình thực tế ở đất nước này thậm chí còn tồi tệ hơn những gì Liên Hợp Quốc đưa tin.

    Ông chia sẻ: "Nếu Taliban muốn tiếp tục nắm quyền, họ sẽ phải tạo điều kiện bình thường cho hầu hết công dân, điều này là không thể nếu không có viện trợ nhân đạo và kinh tế quốc tế".

    Ông nói thêm rằng Mỹ và các đồng minh phải chịu một phần trách nhiệm về cuộc khủng hoảng nhân đạo Afghanistan. Phương Tây đã phong tỏa tài sản tài chính của Kabul và cắt hệ thống ngân hàng của đất nước. Động thái sau đó ngăn cản các tổ chức quốc tế hỗ trợ tài chính cho Afghanistan. Đặc phái viên cũng chỉ trích các yêu cầu của Mỹ nhằm phi quốc gia hóa Ngân hàng Trung ương Afghanistan.

    Taliban, đã lên nắm quyền ở Afghanistan vào tháng 8/2021 sau khi Mỹ và đồng minh rút quân về nước. Với việc quân Mỹ rời đi, nhóm Hồi giáo đã nhanh chóng lật đổ chế độ do Mỹ hậu thuẫn Kabul. Hầu hết các thành phố của Afghanistan đã đầu hàng Taliban mà không cần tới một cuộc chiến.

    Minh Hạnh (Theo RT)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nga-neu-dieu-kien-cong-nhan-taliban-a527884.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan