+Aa-
    Zalo

    Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 31/10: Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng

    (ĐS&PL) - Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 31/10/2023. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Theo tin tức dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo Bắc Bộ và Thanh Hóa: đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

    Khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên: có mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị từ đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

    Nam Nghệ An,Tây Nguyên và Nam Bộ: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối).

    Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

    tin tuc du bao thoi tiet hom nay 31 10 2023 ha noi dem khong mua ngay nang dspl
    Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 31/10: Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Ảnh minh họa

    Dự báo thời tiết ngày 31/10:

    Hà Nội

    Nhiệt độ thấp nhất : 20-22 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 29-31 độ.

    Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

    Phía Tây Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, có nơi dưới 17 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

    Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

    Phía Đông Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

    Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

    Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

    Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ.

    Nhiều mây, có mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; riêng Nghệ An có mưa rào và dông rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Đà Nẵng đến Bình Thuận

    Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 26-29 độ; phía Nam 29-32 độ.

    Phía Bắc nhiều mây, có mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Phía Nam (từ Khánh Hòa) có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Tây Nguyên

    Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nam Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nguyễn Linh

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-du-bao-thoi-tiet-hom-nay-31-10-2023-ha-noi-dem-khong-mua-ngay-nang-a597317.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Mưa lũ ở Hà Tĩnh diễn biến phức tạp, nhiều điểm bị cô lập

    Mưa lũ ở Hà Tĩnh diễn biến phức tạp, nhiều điểm bị cô lập

    Hiện nay, ở Hà Tĩnh đang xảy ra tình trạng mưa lớn kéo dài, lượng mưa xối xả khiến nhiều khu vực ngập nặng, gây ra tình trạng sạt lở đất ở một số điểm miền núi. Một số công trình đã bị hư hại do ảnh hưởng của mưa lớn, gây thiệt hại đáng kể, giao thông đình trệ,... Nghiêm trọng hơn, nhiều khu vực người dân bị cô lập.