+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 11/2/2018

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 11/2/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 11/2/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 11/2/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 11/2/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Triệt phá đường dây ma tuý lớn tại Quảng Nam

    Ngày 10/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn.
    qua công tác trinh sát, Phòng PC47 phát hiện một đường dây ma tuý lớn thường xuyên cung cấp “hàng” cho bãi vàng ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam.

    Đối tượng Trương Xuân Hùng (trái) và Nguyễn Văn Xá - Ảnh: Báo Công lý.

    Trong đó, đối tượng Trương Xuân Hùng (trú xã Tam Ngọc, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) là một “mắt xích” quan trọng được các trinh sát đưa vào diện theo dõi. Lần theo hoạt động của Hùng, các trinh sát được biết, ngày 2/2, Hùng sẽ xuống Quốc lộ 1A đón xe khách đi ra phía Bắc mua ma tuý.

    Lúc 16h30 ngày 4/2, khi xe khách có đối tượng Hùng đến địa phận huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, lực lượng Cảnh sát ma túy đã phối hợp với Cảnh sát giao thông dừng, kiểm tra xe khách và khống chế bắt gọn đối tượng Hùng cùng tang vật ma túy đang mang theo.

    Tang vật thu được tại chỗ gồm 2 bánh heroin, 190 viên ma túy tổng hợp, 1 diện thoại di động. Đây là số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện tại Quảng Nam. Tại cơ quan chức năng, đối tượng Hùng khai nhận có mối quan hệ với một số đối tượng phía Bắc và móc nối mua ma túy về Quảng Nam bán kiếm lời và dùng cho bản thân.

    Ngay sau khi bắt đối tượng Hùng, chiều ngày 6/2, lực lượng Cảnh sát ma túy đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Xá (trú thôn Hội An, xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước). Xá là đồng phạm với đối tượng Hùng, giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức hoạt động của đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, đặc biệt cung cấp cho con nghiện tại các bãi vàng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Kiên Giang: Bắt giữ vụ vận chuyển hơn 17.000 bao thuốc lá lậu

    Ngày 10/2, đại úy Lưu Thế Đức - Tổ công tác Cụm Trinh sát số 2 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 4 - cho biết, vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng đang sử dụng xuồng composit, không có số hiệu, vận chuyển trái phép thuốc lá trên vùng biển Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

    Lực lượng Cảnh sát Biển 4 bắt giữ thuốc lá lậu - Ảnh: Lao động.

    Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không cung cấp được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng thuốc lá. Lực lượng làm nhiệm áp tải 2 đối tượng, phương tiện và tang vật về Trạm Biên phòng Pháo Đài thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên - Kiên Giang lập biên bản.

    Qua kiểm đếm, 2 đối tượng này vận chuyển 17.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, gồm: 13.000 bao thuốc lá Hero, 1.500 bao thuốc lá Jet và 3.000 bao thuốc lá Ram.Làm việc với Tổ công tác Cụm Trinh sát số 2, hai đối tượng là Lý Văn Tuấn (SN 1988, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương, Kiên Giang) và Mai Hải, (SN 1971, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, Kiên Giang) khai nhận, đã được thuê chở thuốc lá của một người không quen biết chạy xuồng từ phía biển Lộc Sơn (Campuchia).

    Sau khi hàng tới vùng biển phía Nam Mũi Nai (thị xã Hà Tiên), nhận rồi chuyển về TP Rạch Giá và được hưởng tiền công 500.000 đồng.Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ các đối tượng, phương tiện vỏ máy, tang vật để bàn giao cho Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 xử lý theo quy định của pháp luật.

    Bắt giữ đối tượng dùng bạo lực cưỡng hiếp cháu bé 10 tuổi

    Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo từ gia đình bị hại, 70 chiến sỹ công an huyện Yên Thủy, công an xã Bảo Hiệu, xã Hữu Lợi, lực lượng dân quân và quần chúng nhân dân rà soát, xác minh.

    Vào khoảng 16g ngày 9/2, gia đình anh B.V.L (SN 1959, trú tại xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình), phát hiện con gái anh là cháu B.T.M.T. (SN 2008) đang ở trên đồi Lộc, thuộc xóm Đầm, xã Bảo Hiệu trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, trên người có nhiều thương tích và có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

    Đối tượng Bùi Văn Huỳnh đang lấy lời khai tại Cơ quan CSĐT - Ảnh: Pháp luật xã hội.

    Lãnh đạo CA huyện Thủy Nguyên đã chỉ đạo, huy động 70 chiến sỹ công an trong đơn vị, công an xã Bảo Hiệu, xã Hữu Lợi, lực lượng dân quân và quần chúng nhân dân rà soát, xác minh, truy tìm đối tượng gây án. Đến khoảng 20g30 cùng ngày, CA huyện Yên Thuỷ đã bắt được đối tượng Bùi Văn Huỳnh khi đang lẩn trốn tại nhà mẹ đẻ tại xóm Đôi, xã Hữu Lợi, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình.

    Qua đấu tranh, Huỳnh khai nhận khoảng 15g ngày 9/2, Huỳnh đi chăn thả bò tại khu vực đồi Lộc thuộc xóm Đầm, xã Bảo Hiệu thì gặp cháu B.T.M.T. nên rủ đi lên đồi hái rau và dùng vũ lực đánh đập đe doạ thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra làm rõ, lấy lời khai để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

    Hằng Thanh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1122018-a219522.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan