+Aa-
    Zalo

    Ukraine tăng cường khả năng phòng thủ dọc toàn bộ biên giới với Nga và Belarus

    (ĐS&PL) - Ukraine tiếp tục tăng cường khả năng phòng thủ dọc toàn bộ biên giới với Nga và Belarus nhằm chuẩn bị cho mọi khả năng bị tấn công từ những khu vực này.

    Ukrinform dẫn thông tin từ ông Andriy Demchenko - phát ngôn viên Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine mới đây cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình rằng, lực lượng nước này đang tiếp tục tăng cường khả năng phòng thủ dọc toàn bộ biên giới với Nga và Belarus.

    Ông Demchenko tiết lộ, Ukraine hiện nay không nhận thấy bất kì nguy cơ nào về việc bị Nga tấn công từ phía biên giới với Belarus. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng Minsk đang tiếp tục ủng hộ Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine chính vì vậy khu vực này vẫn là một mối đe dọa.

    Phát ngôn viên Demchenko đồng thời nhấn mạnh rằng tình hình trong khu vực vẫn hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine và các lực lượng nước này đang nỗ lực xây dựng cũng như tăng cường khả năng phòng thủ của mình.

    Ukraine nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ dọc toàn bộ biên giới với Nga và Belarus. Ảnh: Ukrinform

    Ukraine nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ dọc toàn bộ biên giới với Nga và Belarus. Ảnh: Ukrinform

    Ngoài ra, quan chức của Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine lưu ý rằng ở lãnh thổ biên giới giáp với Nga, đối phương đang sử dụng nhiều loại vũ khí để tấn công, thường nhắm mục tiêu vào các khu vực Kharkiv và Sumy. Các nhóm trinh sát và phá hoại của Nga cũng được cho là vẫn hoạt động tích cực, đặc biệt là ở vùng Sumy.

    "Bất chấp tất cả những điều này, chúng tôi cũng tiếp tục tăng cường khả năng phòng thủ dọc theo toàn bộ biên giới với Nga. Dù không thể xây dựng các công sự trực tiếp dọc biên giới nhưng những công việc như vậy đang được thực hiện càng gần biên giới càng tốt”, ông Demchenko nhấn mạnh.

    Từ lâu, giới chức Ukraine đã luôn lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc tiến công của Nga từ ngả Belarus. Lo ngại này càng gia tăng sau khi lực lượng Wagner chuyển đến đóng quân ở Belarus và huấn luyện cho binh sĩ nước này theo thỏa thuận với chính quyền Tổng thống Vladimir Putin sau cuộc binh biến bất thành hồi cuối tháng 6/2023.

    Chỉ huy nhóm chiến đấu phía Bắc của quân đội Ukraine – tướng Sergey Naev sau đó cho biết quân đội đang củng cố các vị trí và cơ sở kỹ thuật ở các vùng Volyn, Zhitomir và Rovno cũng như khai thác các phương pháp tiếp cận chúng. Tính đến tháng 10/2023, mật độ phòng thủ mìn tại các khu vực này đã tăng 16 lần so với tháng 6/2022.

    Ông Vladislav Seleznev - cựu phát ngôn viên của Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Ukraine cũng từng tiết lộ quân đội nước này đã đặt khoảng 500.000 quả mìn ở các khu vực giáp biên giới Nga và Belarus. Ông làm rõ rằng việc bố trí số lượng đáng kể các bãi mìn ở các vị trí chiến lược này là nhằm cản trở mọi khả năng tấn công từ phía Bắc của Nga.

    P.U (Theo Ukrinform)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ukraine-tang-cuong-kha-nang-phong-thu-doc-toan-bo-bien-gioi-voi-nga-va-belarus-a411663.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan