+Aa-
    Zalo

    Xả súng bên ngoài nhà thờ ở London, 4 người bị thương

    (ĐS&PL) - Một bé gái 7 tuổi và 3 người phụ nữ đã bị thương trong một vụ xả súng gần một nhà thờ ở trung tâm London, Anh.

    Cảnh sát đã được điều động đến hiện trường bên ngoài Nhà thờ Công giáo La Mã St. Aloysius, gần ga xe lửa Euston ở quận Camden của London, vào khoảng 1h30 ngày 14/1 (theo giờ địa phương).

    Theo một tuyên bố của Sở cảnh sát đô thị chi nhánh Camden, các phát súng dường như đã được bắn ra từ một phương tiện đang di chuyển gần nhà thờ và chiếc xe đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

    xa sung ben ngoai nha tho o london 4 nguoi bi thuong

    Lực lượng chức năng và phương tiện truyền thông tại hiện trường vụ xả súng. (Ảnh: Reuters)

    Mạng tin tức MyLondon dẫn lời một nhân chứng cho hay, vụ xả súng xảy ra khi những người đi dự đám tang chung của một người mẹ và con gái đang theo dõi hoạt động thả chim bồ câu sau đám tang.

    Bé gái 7 tuổi được đưa đến một bệnh viện gần đó với vết thương nghiêm trọng trước khi cảnh sát đến hiện trường.

    Cảnh sát cho biết, một phụ nữ 48 tuổi đã phải nhập viện với "những vết thương có thể ảnh hưởng tới tính mạng". Hai nạn nhân khác, tuổi 41 và 54, bị thương không nguy hiểm đến tính mạng.

    xa sung ben ngoai nha tho o london 4 nguoi bi thuong2
    Cơ quan chức năng Anh đang làm rõ vụ việc. (Ảnh: Reuters)

    Hiện hung thủ thực hiện vụ xả súng chưa bị bắt giữ. Cơ quan chức năng London đã kêu gọi những người có đoạn video về vụ nổ súng hoặc camera anh ninh trong khu vực thu được hình ảnh liên hệ với cảnh sát cung cấp thông tin. Người dân đã được sơ tán khỏi nhà thờ qua một lối vào phụ, BBC đưa tin.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xa-sung-ben-ngoai-nha-tho-o-london-4-nguoi-bi-thuong-a563477.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan