+Aa-
    Zalo

    Bộ trưởng Đức từ chức sau khi bị tước bằng tiến sĩ do đạo văn làm luận án

    (ĐS&PL) - Trường đại học ở Berlin đã tước bằng tiến sĩ của một bộ trưởng nổi tiếng của Đức sau các cáo buộc đạo văn, dẫn đến việc bà ấy phải từ chức.

    bo truong nghi sy tu chuc vi la tien si rom dspl
    Bà Franziska Giffey. Ảnh: AP

    Bà Franziska Giffey đã thôi giữ chức Bộ trưởng Phụ nữ và Gia đình của Đức vào giữa tháng 5. Bà bị cho là đạo văn để hoàn thành luận án tiến sĩ.

    Bà hoàn thành luận án tiến sĩ vào năm 2010 tại Freie Universitaet Berlin. Cuối năm 2019, trường đại học này đã khiển trách bà về các khiếm khuyết trong luận án tiến sĩ, nhưng vẫn không tước bằng của bà.

    Cụ thể, Đại học Tự do Berlin kết luận rằng bằng tiến sĩ của Giffey có được là do "lừa dối về tính độc lập trong thành tích học tập”. Luận án của cô đã sử dụng các văn bản và tài liệu tham khảo từ các tác giả khác mà không ghi nhãn đầy đủ cho chúng.

    Sau đó do có dư luận phê phán cách làm của mình mà năm 2020, đại học này buộc phải điều tra lại câu chuyện có đạo văn hay không của bà Giffey. Trong lúc điều tra chưa kết thúc thì bà đã tuyên bố không mang danh tiến sĩ nữa và cuối cùng là từ chức bộ trưởng.

    Trước đó, vào năm 2011, Bộ trưởng Quốc phòng lúc bấy giờ là ông Karl-Theodor zu Guttenberg đã mất bằng tiến sĩ, khi có thông tin cho rằng phần lớn luận án của ông không phải là tác phẩm gốc. 

    Hai năm sau, Bộ trưởng Giáo dục khi đó là Annette Schavan cũng từ chức sau khi một trường đại học rút bằng tiến sĩ của bà.

    Các cáo buộc đạo văn đã khiến trường đại học Berlin xem xét luận án năm 2010 của bà Giffey về chính sách của cơ quan điều hành Liên minh châu Âu, Ủy ban châu Âu. 

    Bà Giffey cho biết vào năm 2019 rằng bà ấy sẽ từ chức chính phủ nếu bằng Tiến sĩ của bà bị thu hồi. Ban đầu trường quyết định khiển trách nhưng không thu hồi danh hiệu của bà.

    Vào tháng 11, trường đại học cho biết họ sẽ xem xét lại quyết định sau khi báo cáo của một chuyên gia đưa ra câu hỏi về việc liệu họ có quyền chỉ bị khiển trách hay không. 

     “Tôi vẫn giữ vững tuyên bố của mình rằng tôi đã viết tác phẩm mà tôi đã nộp vào năm 2009 với khả năng tốt nhất của mình”, bà Giffey nói. Bà cho biết thêm rằng những sai lầm bà mắc phải không phải do cố ý hay có kế hoạch, nhưng bà chấp nhận quyết định của trường đại học.

    Mộc Miên (Theo AP)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-truong-duc-tu-chuc-sau-khi-bi-tuoc-bang-tien-si-do-dao-van-lam-luan-an-a507603.html
    Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và đẩy mạnh công tác hiện đại hóa hải quan

    Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và đẩy mạnh công tác hiện đại hóa hải quan

    Trong tháng sự bùng phát của đại dịch Covid-19 với diễn biến phức tạp, khó lường, đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất, nhập khẩu, một số doanh nghiệp đã lợi dụng chủ trương của Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố về cơ chế, chính sách mở để tạo điều kiện cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại dịch vụ, xuất nhập khẩu hàng hóa để thực hiện các hành vi vi phạm

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và đẩy mạnh công tác hiện đại hóa hải quan

    Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và đẩy mạnh công tác hiện đại hóa hải quan

    Trong tháng sự bùng phát của đại dịch Covid-19 với diễn biến phức tạp, khó lường, đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất, nhập khẩu, một số doanh nghiệp đã lợi dụng chủ trương của Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố về cơ chế, chính sách mở để tạo điều kiện cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại dịch vụ, xuất nhập khẩu hàng hóa để thực hiện các hành vi vi phạm