+Aa-
    Zalo

    Khởi tố 3 thanh niên đi xe máy bốc đầu rồi livestream lên mạng xã hội

    (ĐS&PL) - Nhóm thanh niên điều khiển 3 xe máy che biển số, không đội mũ bảo hiểm, thực hiện hành vi đua xe rồi livestream trực tiếp lên mạng xã hội.

    Báo Đại đoàn kết đưa tin, ngày 13/9, tin từ Công an TP.Ninh Bình cho biết, trong ngày 12/9, đơn vị đã ra quyết định khởi tố đối với Trần Quốc Vượng (18 tuổi); Nguyễn Minh Dương (20 tuổi) đều trú tại huyện Hoa Lư và Phạm Vĩnh Hưng (21 tuổi, trú tại TP.Tam Điệp) để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

    ninh binh khoi to 3 thanh nien di xe bang 1 banh boc dau roi livestream len mang xa hoi 1
     3 thanh niên đi xe bằng 1 bánh, bốc đầu rồi livestream lên mạng xã hội. Ảnh: Báo Đại đoàn kết.

    Theo đó, vào khoảng 19h ngày 19/5, các đối tượng trên cùng một số thanh niên khác rủ nhau điều khiển 3 xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha, che biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, thực hiện hành vi đua xe, phóng với tốc độ cao, bốc đầu đi bằng một bánh trên các tuyến đường lớn của TP.Ninh Bình rồi livestream trực tiếp trên mạng xã hội Tiktok, theo Báo Công luận.

    Hành vi của nhóm đối tượng trên đã tạo ra sự lo lắng trong nhân dân, mất an ninh trật tự và tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông cho những người đi đường. 

    Vào cuộc xác minh, đơn vị đã tiến hành triệu tập 3 thanh niên trên, đồng thời làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng của nhóm thanh niên này. Tại cơ quan điều tra, 3 thanh niên thừa nhận mọi hành vi vi phạm.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an TP. Ninh Bình hoàn tất hồ sơ để xử lý theo đúng quy định.

    Như Quỳnh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ninh-binh-khoi-to-3-thanh-nien-di-xe-boc-dau-roi-livestream-len-mang-xa-hoi-a591127.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan