+Aa-
    Zalo

    Ninh Bình: Nam thanh niên vừa ra tù 3 tháng lại tiếp tục đi cướp tài sản

    (ĐS&PL) - Theo cơ quan chức năng, Bùi Xuân Anh đã có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản, mới chấp hành xong án phạt tù ngày 28/4 vừa qua. Đến ngày 1/8, đối tượng này lại tiếp tục cướp túi xách của người đi đường để lấy tiền tiêu xài.

    Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, ngày 2/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ Bùi Xuân Anh (sinh năm 1995, ở xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) về hành vi cướp giật tài sản.

    Trước đó, khoảng 12h5 ngày 1/8, chị Nguyễn Thị Trang (xã Yên Chính, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) đi xe máy từ huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đến phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình thì bị một đối tượng điều khiển xe máy áp sát cướp giật chiếc túi xách của chị rồi bỏ chạy, trong túi xách có một số tài sản trị giá khoảng 3 triệu đồng.

    Quá trình đấu tranh ban đầu, Bùi Xuân Anh khai do không có tiền tiêu xài cá nhân nên đã sử dụng xe máy tháo biển kiểm soát đi trên các tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh Nam Định với mục đích tìm người dân có sơ hở để cướp giật tài sản.

    1 72
    Đối tượng Bùi Xuân Anh cùng tang vật. Ảnh: CACC

    Khi đi đến thị trấn Yên Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, Bùi Xuân Anh phát hiện chị Nguyễn Thị Trang có đeo túi xách, điều khiển xe máy theo hướng Ninh Bình nên đã bám theo, khi đến địa phận phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, phát hiện chị Trang có sơ hở, Bùi Xuân Anh đã áp sát cướp giật chiếc túi  của chị sau đó tẩu thoát...

    Đặc biệt, Bùi Xuân Anh là đối tượng đã có 1 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”, mới chấp hành xong án phạt tù ngày 28/4 vừa qua. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

    Cũng liên quan đến tình hình đảm bảo an ninh – trật tự trên địa bàn thành phố, ngày 31/7 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Trắc Nguyên (sinh năm 2007, trú tại xóm 1, Thượng Hòa, Gia Thanh, Gia Viễn) về hành vi cướp giật tài sản.

    XEM THÊM: Bắt đối tượng ma mãnh trốn truy nã gần 1 năm trong rừng sâu

    Trước đó, vào hồi 19h16' ngày 28/7, tại cửa hàng vàng Trường Thịnh Ninh Bình (địa chỉ số 413, đường Trần Hưng Đạo, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình), Nguyên đã giả danh khách mua vàng, sau đó lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng để cướp 1 nhẫn vàng (2 chỉ), trị giá 11,2 triệu đồng rồi bỏ chạy. Tại cơ quan công an, Nguyên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ninh-binh-nam-thanh-nien-vua-ra-tu-3-thang-lai-tiep-tuc-di-cuop-tai-san-a585322.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan