+Aa-
    Zalo

    Quảng Ninh: Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép gần 50 kg pháo

    (ĐS&PL) - Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an huyện Đầm Hà đang điều tra làm rõ vụ việc đối tượng là lái xe khách có hành vi vận chuyển trái phép gần 50kg pháo do nước ngoài sản xuất.

    Trước đó, vào khoảng 21h4 ngày 25/1, tại đoạn đường km 229+400 quốc lộ 18, thuộc khu vực phố Lỷ A Coỏng, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, thông qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Đầm Hà phối hợp với Đội CSGT số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh kiểm tra và phát hiện xe ô tô chở khách BKS 18B- 003.59 do Phạm Văn Tài (sinh năm 1983, trú tại thôn Phượng Đông 1, xã Hải Phúc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) điều khiển, trên xe có chở 3 bao tải đựng bên trong là 30 hộp pháo (ngoài vỏ hộp có chữ nước ngoài), tổng trọng lượng là 47,2 kg.

    Quá trình làm việc với cơ quan công an, Phạm Văn Tài khai nhận số pháo trên do nước ngoài sản xuất, không có giấy tờ chứng minh hợp pháp, Tài nhận vận chuyển cho 1 người khách từ khu vực huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) về tỉnh Nam Định cho 1 người khác.

    thiet ke chua co ten 4
    Đối tượng Phạm Văn Tài và tang vật. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

    Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Hà đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

    Cũng liên quan đến tình hình đảm bảo an ninh – trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự đã vận động thành công Vũ Văn Khánh (sinh năm 1984, trú tại khu 9, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” bị truy nã theo quyết định truy nã số 01 ngày 3/12/2014 của Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) từ nước ngoài trở về Việt Nam để đầu thú.

    Trước đó, vào năm 2014 sau khi phạm tội và bị truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” Vũ Văn Khánh đã bỏ trốn sang nước ngoài và cắt liên lạc với gia đình nên việc xác minh thông tin về đối tượng gặp rất nhiều khó khăn.

    XEM THÊM: SHS, Petrosetco, CTCP Bao bì Biên Hòa nói gì về sự việc ông Nguyễn Quý Thịnh bị khởi tố?

    Sau một thời gian kiên trì, khéo léo tuyên truyền của các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, ngày 24/1 vừa,  gia đình đối tượng đã phối hợp vận động thành công Vũ Văn Khánh từ nước ngoài về Việt Nam đầu thú. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao hồ sơ và đối tượng cho Công an thị xã Quảng Yên thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

    Hiếu Nguyễn

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quang-ninh-bat-giu-doi-tuong-van-chuyen-trai-phep-gan-50-kg-phao-a608889.html
    Liên tiếp xảy ra các trường hợp dập nát bàn tay, đa chấn thương do tự chế pháo nổ ở Đắk Nông

    Liên tiếp xảy ra các trường hợp dập nát bàn tay, đa chấn thương do tự chế pháo nổ ở Đắk Nông

    Sau tiếng nổ lớn tại phòng trọ, người thân phát hiện em N.B.H.D (17 tuổi) trong tình trạng đa chấn thương, nghiêm trọng hơn là hai bàn tay đã dập nát nên lập tức đưa D. đến bệnh viện cấp cứu. Trước đó Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông cũng tiếp nhận các bệnh nhân chấn thương do pháo nổ.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Liên tiếp xảy ra các trường hợp dập nát bàn tay, đa chấn thương do tự chế pháo nổ ở Đắk Nông

    Liên tiếp xảy ra các trường hợp dập nát bàn tay, đa chấn thương do tự chế pháo nổ ở Đắk Nông

    Sau tiếng nổ lớn tại phòng trọ, người thân phát hiện em N.B.H.D (17 tuổi) trong tình trạng đa chấn thương, nghiêm trọng hơn là hai bàn tay đã dập nát nên lập tức đưa D. đến bệnh viện cấp cứu. Trước đó Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông cũng tiếp nhận các bệnh nhân chấn thương do pháo nổ.