+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/9: Chém 3 bạn nhậu tử vong, người đàn ông lãnh án tử hình

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/9/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Chém 3 bạn nhậu tử vong, người đàn ông lãnh án tử hình

    Ngày 21/9, báo Dân Trí, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Lý Hồng Công (41 tuổi, ngụ tại xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao) về tội Giết người.

    bi cao ly hong cong 4531
    Bị cáo Lý Hồng Công tại toà. Ảnh: Báo Tiền Phong

    Theo cáo trạng, trưa 12/12/2022, sau khi uống rượu về, Công thấy có người đang uống rượu ở chòi lá cạnh nhà rồi Công vào nhậu cùng.

    Đến tối, cả nhóm này tiếp tục về nhà anh Nguyễn Văn Út nhậu. Trong khi nhậu tại nhà anh Út, anh Ông Văn Đen và chủ nhà tranh nhau làm "đại ca xóm". Thấy vậy, anh Mai Hoàng Anh bỏ nhậu, lên giường ngủ.

    Hai bên cãi cự, Út và Đen lấy dao làm cỏ ra dọa chém nhau. Một lúc sau, hết cơn giận, cả 2 buông dao rồi lại cùng ngồi uống rượu. Nhậu đến khuay, hai người này vẫn không ngừng tranh giành vị trí "đại ca xóm".

    Bực tức vì bạn nhậu "không lo nhậu mà lo cãi nhau", Công cùng lúc cầm 2 con dao rồi đứng dậy nói "mấy ông chỉ biết nói mà không dám làm, để tôi chém cho chết hết".

    Nghe Công nói vậy, Út thách thức "mày có ngon chém tao đi".

    Út vừa dứt lời, Công liền vung dao chém liên tục vào đầu Út và Đen. Sau đó, 2 nạn nhân bỏ chạy ra khỏi nhà nhưng Công vẫn truy sát đến cùng. Chưa hết, Công tiếp tục vào nhà chém Hoàng Anh khi người này đang ngủ.

    Liên quan đến vụ việc, báo Lao Động thông tin thêm, saukhi gây án xong, Công đến công an xã đầu thú, giao nộp cây dao và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

    Sau khi sự việc xảy ra, Út và Đen đã tử vong tại chỗ, Mai Hoàng Anh được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết nhưng mang thương tật 48%.

    Bắt quả tang người phụ nữ mua bán trái phép chất ma tuý

    Theo báo Pháp Luật, ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang ra Quyết định tạm giữ hình đối tượng La Thị Kim Nhung (SN 1988, trú tại ấp Bình An 1, xã An Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

    mua ban trai phep ma
    Đối tượng La Thị Kim Nhung tại cơ quan điều tra. Ảnh: Báo Lao Động

    Trước đó, hoảng 13h45 phút ngày 20/9/2023, quận được tin báo của quần chúng nhân dân, tại căn nhà cặp bờ sông của La Thị Kim Nhung, có nhóm người đang tổ chức uống rượu có biểu hiện tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy; Công an huyện Châu Thành phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang tiến hành kiểm tra, phát hiện bắt quả tang Nhung có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

    Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 32 bọc nylon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma tuý trong chai nhựa tại chỗ Nhung ngồi, trên 28 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều dụng cụ, tang vật liên quan.

    Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận những túi nylon chứa tinh thể màu trắng là ma tuý do 1 người đàn ông đem đến đưa Nhung. Tuy nhiên, khi vừa bán được 1 túi ma tuý thì bị lực lượng công an kiểm tra bắt quả tang.

    Hiện vụ việc đang được lực lượng điều tra Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng liên quan, báo VOV dẫn tin.

    Quảng Trị: Bắt giữ một loạt ô tô kính đen chở hàng lậu

    Ngày 21/9, Công an huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) cho biết ngày 19/9, tại Km 40 Quốc lộ 9 (thuộc địa phận thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông), Công an huyện Đakrông tiến hành dừng và kiểm tra 8 ô tô có nhiều dấu hiệu nghi vấn, báo Người Lao Động dẫn tin.

    3809770587150018571208504683377056751028306n 1695291191796515487736
    Một ô tô kính đen chở đường kính trắng không có giấy tờ bị bắt giữ. Ảnh: Báo Người Lao Động

    Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số ô tô trên đang vận chuyển 32.000kg đường kính trắng.

    Tại thời điểm kiểm tra, tất cả các tài xế đều không xuất trình được giấy tờ về nguồn gốc của số hàng hóa nói trên, báo Quảng Ngãi.

    XEM THÊM: Bà Nguyễn Phương Hằng bật khóc nhận sai, nói lời xin lỗi trước tòa

    Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

     Thục Hiền(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-22-9-2023-chem-3-ban-nhau-tu-vong-nguoi-dan-ong-lanh-an-tu-hinh-a592093.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan