+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 24/9: Khởi tố cán bộ xã chiếm đoạt tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 24/9/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật

    Khởi tố cán bộ xã chiếm đoạt tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

    Ngày 23/9, theo báo Dân Việt, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đã khởi tố bị can Trương Văn Đạt (SN 1982, ngụ thôn Thọ Trương, xã Lam Sơn) cán bộ công chức văn hoá - xã hội xã Lam Sơn về tội "Tham ô tài sản".

    khoi to 1 cong chuc cap xa 1 16954687248161493573196
    Đại diện cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thanh Miện và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thanh Miện đọc quyết định khởi tố bị can đối với Trương Văn Đạt, cán bộ công chức văn hoá - xã hội xã Lam Sơn. Ảnh: Báo Dân Việt

    Theo thông tin điều tra, đầu tháng 8/2023, qua thông tin quần chúng nhân dân cung cấp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Miện nắm được có việc chiếm đoạt tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ xảy ra tại xã Lam Sơn.

    Nhận được tin báo, xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng nếu không sớm điều tra, làm rõ sẽ gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước với người có công, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Miện đã khẩn trương vào cuộc.

    Theo quy định, người thờ cúng liệt sĩ được nhận tiền hỗ trợ 1,4 triệu đồng/năm/liệt sĩ.

    Đầu tháng 3/2023, Trương Văn Đạt đã nhận từ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Thanh Miện số tiền 186,2 triệu đồng tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ năm 2023 để cấp phát cho thân nhân thờ cúng liệt sĩ trong xã theo quy định. Cụ thể, số tiền này dùng để cấp phát cho 128 người đang thờ cúng 133 liệt sĩ của xã.

    Tuy nhiên khi nhận tiền về, Đạt đã không cấp phát hết số tiền cho 128 thân nhân thờ cúng liệt sĩ mà chỉ chi trả cho 10 người thờ cúng 10 liệt sĩ với tổng số tiền 14 triệu đồng còn Đạt giữ lại hơn 172 triệu đồng của các thân nhân liệt sĩ còn lại.

    Liên quan đến vụ việc, báo Hải Dương đưa tin, thời gian này, do nợ nần và khó khăn trong cuộc sống cần tiền trang trải cá nhân, Đạt nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ còn lại chưa chi trả. Đạt giả mạo chữ viết, chữ ký của 118 người thờ cúng 123 liệt sĩ, lập hồ sơ quyết toán nộp cho Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 172 triệu đồng.

    Ngay sau khi biết việc làm của mình bị bại lộ, từ ngày 1-4/8, Đạt đã khắc phục hậu quả bằng cách chi trả đủ tiền hỗ trợ thờ cúng liệt sĩ cho những người thờ cúng liệt sĩ trước đây chưa được nhận.

    Để làm rõ vụ việc, lực lượng Công an huyện Thanh Miện đã khẩn trương điều tra, gặp gỡ các trường hợp hưởng tiền trợ cấp theo quy định nhưng chưa được chi trả; trong đó, có nhiều người sinh sống, làm ăn xa.

    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Miện đã khởi tố bị can Trương Văn Đạt về tội tham ô tài sản. 

    Điều tra vụ 4 người trong gia đình ở Long An bị chém phải nhập viện cấp cứu

    Theo báo Long An, chiều 22/9, thông tin từ Công an huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 4 người là cha con trong một gia đình bị một nhóm người chém bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

    “Sau khi chém người, nhóm đối tượng đã bỏ trốn. Công an huyện Thủ Thừa đang tích trực truy xét, bắt giữ các đối tượng. Đồng thời xác minh làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”, thông tin cho biết.

    An ninh - Hình sự - Điều tra vụ 4 người trong gia đình ở Long An bị chém phải nhập viện cấp cứu
    Ông C. và con trai đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Báo Long An

    Trước đó, ông Lê Văn C. (SN 1963, ngụ ấp 4, xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa) xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người về việc tranh chấp đất cho thuê.

    Nhóm người này sau đó đã đánh, dùng dao chém ông C. và 3 con trai của ông là Lê Hồng C. (38 tuổi), Lê Thái C. (36 tuổi), Lê Thế C. (33 tuổi, cùng ngụ ấp 4, xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa) trọng thương.

    Cha con ông C. được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thủ Thừa, rồi chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), báo Lao Động đưa tin.

    XEM THÊM: Vụ trung úy công an bị đâm tử vong khi làm nhiệm vụ: Nghi phạm uống thuốc tự tử trước khi ra đầu thú

    Người thân cho biết, ông C. bị chấn thương vai trái, vết thương ngón IV tay trái, chấn thương cẳng tay trái và đùi phải.

    Trong khi đó, anh Lê Hồng C. bị thương ở vai, cánh tay; anh Lê Thái C. bị thương bị chấn thương đầu, 2 tay, đùi phải, chậu hông phải, còn anh Lê Thế C. bị thương ngón tay II, III bàn tay phải, ngực trái.

    An ninh - Hình sự - Điều tra vụ 4 người trong gia đình ở Long An bị chém phải nhập viện cấp cứu (Hình 2).
    Cánh đồng nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Chuyên trang Công An TP.HCM

    Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Thủ Thừa đã nhanh chóng xuống hiện trường điều tra làm rõ vụ việc và truy bắt các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

    Triệt xoá đường dây ma tuý bán “nước vui”, “nước sướng” ở Thanh Hoá

    Thông tin pháp luật mới nhất từ Công an tỉnh Thanh Hóa, sau một thời gian tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Thanh Hoá đã triệt xoá đường dây bán trái phép chất ma tuý liên tỉnh, trong đó các đối tượng chuyên cung cấp các loại ma túy tổng hợp, trong đó có các loại ma túy tổng hợp mới như “nước vui”, “nước sướng” …

    Tại chỗ, lực lượng Công an TP.Thanh Hoá đã bắt quả tang 5 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Trần Quang Định, (SN 1996); Lê Hữu Thành, (SN 2006)  đều ở phường Đông Vệ; Đặng Ngọc Long, (SN 2000) ở phường Trường Thi; Lê Hữu Thương (SN 1999 ở phường Thiệu Khánh, TP.Thanh Hóa) và Lê Thanh Hưng, (SN 2001 hiện đang ở phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

    An ninh - Hình sự - Triệt xoá đường dây ma tuý bán “nước vui”, “nước sướng” ở Thanh Hoá
    Các đối tượng trong đường dây mua bán ma túy liên tỉnh bị bắt giữ.

    Ngay sau khi bắt quả tang 5 đối tượng trên, với tinh thần quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm và truy tận gốc nguồn ma tuý, ngay trong đêm Công an TP.Thanh Hoá đã cử một tổ công tác vào TP.Hồ Chí Minh để điều tra xác minh, mở rộng vụ án.

    Tại TP.HCM, tổ công tác đã bắt giữ 2 đối tượng Lê Anh Tuấn, (SN 2002 trú tại thôn Phú Thọ, xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) và Hà Trọng Nghĩa, (SN 2001 trú tại thôn 3, xã Tân Hòa, huyện Bôn Đôn, tỉnh Đắc Lắc (hiện cả 2 đối tượng đều đang ở 63 Tôn Thất Đạm, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM).

    Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ số lượng lớn ma túy gồm: khoảng 1.800 viên thuốc lắc, 500 gói “nước vui”, 200 gram ketamine, 2 túi ma túy dạng bột cùng nhiều tang vật liên quan. Hiện Công an TP.Thanh Hoá đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

    Thục Hiền(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-24-9-2023-khoi-to-can-bo-xa-chiem-doat-tien-tro-cap-tho-cung-liet-si-a592349.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan