+Aa-
    Zalo

    Vạch mặt kẻ thủ ác (Kỳ 15): Tội ác của kẻ giết người vì mâu thuẫn hút thuốc lào

    (ĐS&PL) - Mâu thuẫn trong khi hút thuốc lào trong chòi của chị X, đối tượng Sùng Văn Cợ đã dùng dao sát hại nạn nhân. Hành trình bắt đối tượng này gặp nhiều khó khăn.

    Vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng

    Vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại bản Chim, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa vào ngày 4/3/2020. Nạn nhân là chị Sung Thị X. (SN 1980, trú bản Chim).

    Sáng 3/3/2020, chị X. gói gém đồ đạc, thức ăn lên đồi Pó Chính để làm nương, chăn thả trâu bò. 

    Sáng 4/3/2020, người thân không thấy chị X. về theo như thông báo trước khi đi nên vội vã đi tìm. Người anh trai ngay sáng sớm đã đi lên đồi tìm em. Khi đến khu vực chòi canh, một cảnh tượng hãi hùng, thi thể chị X. đã lạnh ngắt, trên người đầy vết đâm. Anh này sau khi lấy lại bình tĩnh đã chạy về báo cho chính quyền địa phương.

    XEM THÊM:

    Hành trình vạch mặt kẻ thủ ác (Kỳ 13): 600 ngày truy bắt kẻ giết người giữa rừng

    Vạch mặt kẻ thủ ác (Kỳ 12): Thi thể cháy đen, biến dạng và tội ác của gã bạn nghiện ma túy

    Qua công tác điều tra, cơ quan công an xác định đây là vụ án giết người có tính chất phức tạp, khu vực gây án lại giáp biên giới Việt – Lào nên gặp rất nhiều khó khăn trong điều tra.

    Trước tình hình trên, Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập án đấu tranh, đồng thời phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an huyện Mường Lát, Công an huyện Viêng Xay (Lào) để nhanh chóng điều tra truy xét, làm rõ thủ phạm gây án.

    Tin tức trên Công lý, cơ quan điều tra thu thập được rất ít thông tin cần thiết từ phía gia đình người bị hại. Chị X. vốn hiền lành, không đi ra khỏi địa phương, không có mâu thuẫn với ai. Hiện trường vụ án là nơi vắng người qua lại, không có nhân chứng, dấu vết trực quan đã bị mưa to xóa sạch. Hơn nữa, đây là khu vực biên giới, có nhiều đối tượng mua bán ma túy thường lén lút vượt biên sang Lào.

    Ban Chuyên án đã triệu tập hàng trăm đối tượng có nghi vấn để sàng lọc, xác minh. Thậm chí, các chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa còn phối hợp với Công an huyện Viêng Xay (Lào) để rà soát, triệu tập các đối tượng có những biểu hiện bất minh. Thế nhưng hầu hết các đối tượng cộm cán, nghi vấn ban đầu đều có bằng chứng ngoại phạm. Tưởng chừng vụ án rơi vào bế tắc thì bằng các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên đã có một thông tin quan trọng.

    Đối tượng Sùng Văn Cợ. (Ảnh: Công an)

    Đối tượng Sùng Văn Cợ. (Ảnh: Công an)

    Hé lộ manh mối về nghi phạm

    Cơ quan CSĐT đã phối hợp cùng lúc nhiều biện pháp nghiệp vụ, tiến hành sàng lọc hàng trăm đối tượng hình sự, ma túy nổi cộm trên địa bàn huyện Mường Lát. Sau 15 ngày tích cực điều tra, Ban chuyên án phát hiện đối tượng Sung Văn Cợ (SN 1994, ở cùng bản với nạn nhân) là đối tượng nghiện ma túy có nhiều biểu hiện nghi vấn.

    Từ khi xảy ra án mạng, Cợ hầu như chỉ ở nhà, không đi đâu nhưng cũng không sang viếng đám tang chị X.

    Ngày 19/3/2020, Ban Chuyên án đã có đầy đủ tài liệu, chứng cứ để chứng minh Sung Văn Cợ chính là đối tượng đã sát hại chị Sung Thị X. Trong đó, kết quả giám định các dấu vết tại hiện trường có ADN trùng khớp với đối tượng này.

    Tin tức trên báo Công an TP.HCM, quá trình đấu tranh, Sung Văn Cợ khai nhận, vào chiều 3/3/2020, Cợ đi bộ lên núi Pó Chính (thuộc địa phận bản Chim) để bẫy thú. Sau đó vào chòi nhà chị X. để hút thuốc lào thì phát sinh mâu thuẫn với chị X.. Trong lúc xô xát, Cợ đã dùng dao mang theo người và con dao qoắm của nhà chị X. tấn công khiến nạn nhân tử vong.

    Kẻ thủ ác cuối cùng phải chịu sự trừng trị thích đáng của pháp luật, lấy được sự bình yên cho vùng cộng đồng dân tộc ít người vùng biên giới.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vach-mat-ke-thu-ac-ky-15-toi-ac-cua-ke-giet-nguoi-vi-mau-thuan-hut-thuoc-lao-a419942.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan