+Aa-
    Zalo

    Vì sao loạt cán bộ xã, thôn ở Hải Dương bị truy tố?

    (ĐS&PL) - Lãnh đạo 3 thôn của xã Hồng Khê, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đã bán 26.603,8m2 đất trái thẩm quyền cho 60 hộ dân, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 1,8 tỷ đồng.

    Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương vừa ra cáo trạng truy tố 15 bị can liên quan đến vụ bán đất trái thẩm quyền xảy ra ở xã Hồng Khê về tội: Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

    Theo kết quả điều tra của cơ quan công an xác định, trong thời gian từ năm 2014 - 2017, lợi dụng thực hiện chủ trương dồn điền, đổi thửa gắn với chỉnh trang đồng ruộng, xây dựng nông thôn mới; lãnh đạo 3 thôn gồm: thôn An Dật, Lôi Trì và Phú Đa, xã Hồng Khê đã họp bàn, thống nhất tự ý bán đất công do UBND xã quản lý cho nhiều hộ dân để lấy kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng ở từng thôn.

    Cụ thể, lãnh đạo 3 thôn đã bán trái thẩm quyền 26.603,8 m2 cho 60 hộ dân, thu hơn 6,6 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1,8 tỷ đồng.

    vi sao loat can bo xa thon o hai duong bi truy to
    Một loạt cán bộ xã Hồng Khê và thôn bị truy tố do tự ý bán đất trái thẩm quyền. (Ảnh: Đ.T)

    Danh tính các bị can bị truy tố gồm 15 người. Trong đó, bị can bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Bùi Đức Lập (SN 1963, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hồng Khê từ tháng 10/2015 đến 15/7/2016); Nguyễn Hữu Tám (SN 1975, Chủ tịch UBND xã Hồng Khê từ ngày 25/7/2016 đến tháng 6/2020); Trần Đức Thịnh (SN 1968, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Khê nhiệm kỳ 2011-2015); Nguyễn Hữu Hiến (SN 1984, nguyên Công chức địa chính xã Hồng Khê).

    Tại thôn thôn An Dật, các bị can bị truy tố về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ, gồm: Phạm Xuân Hưởng (SN 1968, nguyên Bí thư chi bộ); Vũ Xuân Thủy (SN 1956, nguyên Trưởng thôn); Dương Quốc Vấn (SN 1965, nguyên Bí thư Chi bộ); Nguyễn Văn Đám (SN 1955, nguyên Thanh tra nhân dân phụ trách thôn An Dật, kiêm thủ quỹ thôn).

    Đối với thôn Lôi Trì, các bị can bị truy tố về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ, gồm: Vũ Đình Đắc (SN 1964, nguyên Bí thư Chi bộ); Vũ Đình Ca (SN 1966, nguyên Trưởng thôn); Nguyễn Hoài Chúc (SN 1949, nguyên Chi ủy viên Chi bộ, kiêm thủ quỹ thôn).

    XEM THÊM: Bóc trần thủ đoạn lừa trồng sâm Ngọc Linh để huy động hơn 1.264 tỷ đồng của doanh nhân Phạm Mỹ Hạnh

    Còn tại thôn Phú Đa, các bị can bị truy tố về tội danh nói trên, gồm: Vũ Quang Báu (SN 1955, nguyên Bí thư Chi bộ); Trần Văn Khiêm (SN 1949, nguyên Trưởng thôn); Trần Thị Lan (SN 1975, nguyên Phó Bí thư Chi bộ, kiêm thủ quỹ thôn) và Đỗ Đức Thọ (SN 1958, nguyên Phó Trưởng thôn).

    Khánh Ngân

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vi-sao-loat-can-bo-xa-thon-o-hai-duong-bi-truy-to-a599017.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Truy tố 2 cựu Phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam tội đánh bạc

    Truy tố 2 cựu Phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam tội đánh bạc

    Viện KSND tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố 41 bị can nhiều lần tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các bị can trong vụ án đa phần là golfer, doanh nhân. Trong đó, bị can Lê Hùng Nam và Trần Thanh Tú cùng là cựu Phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam bị truy tố về tội đánh bạc.