+Aa-
    Zalo

    Yên Bái: Nét đẹp lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2023, là một trong những sự kiện được tổ chức thường niên, đã trở thành sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng, mang bản sắc, thương hiệu riêng có của thị xã Nghĩa Lộ và được đông đảo nhân dân, du khách thập phương mong đợi.

    Đến với Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm nay, nhân dân và du khách sẽ được tham quan, thưởng lãm không gian văn hóa rực rỡ sắc màu của Ngày hội Văn hóa các dân tộc Yên Bái; được trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian; được bay trên dù lượn, thả hồn trong hương sắc mùa thu ngắm thung lũng Mường Lò, ruộng bậc thang, cùng nhiều hoạt động hấp dẫn, đặc sắc trong khuôn khổ lễ hội; và hơn hết mỗi du khách được hòa mình trong vòng xòe bất tận để cảm nhận những giá trị nhân văn sâu sắc, sức sống mãnh liệt và sự lan tỏa mạnh mẽ của Nghệ thuật Xòe Thái, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO ghi danh.

    z1

    Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Lễ khai mạc

    Và một điểm khác biệt với lễ hội của năm nay so với các năm trước, tại lễ hội này, nhân dân và du khách sẽ được tham quan không gian quảng bá, giới thiệu các di tích lịch sử, di sản văn hóa của Thành phố Hà Nội, Thủ đô ngàn năm văn hiến - như một món quà đặc biệt ý nghĩa, gửi tặng nhân dân các dân tộc trong tỉnh và du khách thập phương trong những ngày trải nghiệm trên mảnh đất Mường Lò, tạo cầu nối văn hóa, để thêm hiểu, thêm yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam tươi đẹp.

    z2

    Các đại biểu dự Lễ khai mạc

    Ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã rất ghi nhận, trân trọng, cũng như biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, tâm huyết của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thị xã Nghĩa Lộ trong việc bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Xòe Thái, cảm ơn các nghệ nhân, các diễn viên quần chúng và các em học sinh trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ - với niềm tự hào dân tộc và tình yêu di sản, đã tích cực góp phần lan tỏa giá trị di sản và đóng góp quan trọng vào thành công của các lần tổ chức Lễ hội Văn hóa Du lịch Mường Lò. Cùng sự ủng hộ của toàn thể nhân dân và du khách đã hội tụ về đây, cùng tận hưởng và lan tỏa giá trị tốt đẹp về bản sắc văn hóa đất và người Yên Bái. Là động lực tinh thần, nguồn lực quan trọng để mảnh đất Yên Bái tiếp tục cụ thể hóa, hiện thực hóa mục tiêu, nhiệm vụ phấn đấu xây dựng Nghĩa Lộ là thị xã văn hóa, du lịch, trung tâm kinh tế, văn hóa, thương mại, dịch vụ, du lịch của vùng phía Tây tỉnh Yên Bái. Hướng đến thành đô thị văn hóa di sản trong tương lai như Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1086/QĐ-TTg ngày 18/9 vừa qua.

    z3

    Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu khai mạc Lễ hội Văn hoá - Du lịch Mường Lò 2023.

    Và Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể "Nghệ thuật Xòe Thái" đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của mọi người tham gia bảo vệ và phát huy di sản bằng những việc làm thiết thực; tiếp tục nhân rộng các mô hình, tạo điều kiện cho việc thực hành, sáng tạo và truyền dạy di sản “Nghệ thuật Xòe Thái” trong cộng đồng nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng và nhân dân địa phương.

    Đến với lễ hội năm nay, du khách trong và ngoài nước đã được thưởng thức màn diễu diễn đường phố, với sự tham gia của 350 diễn viên quần chúng đến từ các dân tộc của 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, mang đầy sắc màu và độc đáo, thể hiện những giá trị tinh hoa, đặc sắc nhất trong văn hóa bản địa của bà con dân tộc, như lời chào đón, mời gọi những du khách đến khám phá, trải nghiệm vùng đất Yên Bái huyền thoại. Tiếp theo đó là chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Mường Lò - Miền di sản”, gồm 3 chương: “Về miền di sản”; “Vũ điệu Mường Lò”; “Đại xòe nối những vòng tay”, ca ngợi vẻ đẹp của vùng đất Nghĩa Lộ - Mường Lò.

    z4

    Chương trình nghệ thuật “Mường Lò - Miền di sản”.

    Với vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng, lãnh đạo, chính quyền, nhân dân tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy các giá trị của Nghệ thuật Xòe Thái nói riêng và văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh nói chung. Tạo sức sống mới lan tỏa cho di sản, để di sản mãi mãi trường tồn, ngày càng lan tỏa, làm phong phú thêm kho tàng di sản hôm nay và mai sau. Quan tâm bố trí đủ nguồn lực cho các chương trình, dự án, đề án, nghiên cứu khoa học về bảo tồn văn hóa và nâng cao hiệu quả công tác quản lý văn hóa vùng dân tộc thiểu số gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số. Thúc đẩy phát triển các hoạt động dịch vụ du lịch, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc trường tồn.

    z5
    Trình diễn nghệ thuật Xòe Thái “Đại xòe nối những vòng tay”.

    Ngay sau Lễ hội Văn hoá, Du lịch Mường Lò năm 2023 đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng người dân và du khách. Với màn “Vòng đại xoè kết nối” đã làm đắm say không phân biệt già trẻ, gái trai, tất cả tay trong tay hòa nhịp tâm hồn, kết nối những vòng xòe bất tận để gắn kết, gìn giữ và giới thiệu, quảng bá nghệ thuật Xòe Thái trong niềm tự hào lan tỏa không chỉ của người Thái Mường Lò mà còn của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, những nét văn hóa truyền thống độc đáo của các dân tộc thiểu số, các lễ hội, hoạt động du lịch có điểm nhấn là những lợi thế của du lịch Yên Bái. Và tỉnh sẽ sớm hoàn thành mục tiêu đón 1,5 triệu lượt khách trong năm nay khi 8 tháng qua, gần 1,3 triệu lượt khách đã tìm đến. Với thiên nhiên hùng vĩ Mường Lò chắc chắn sẽ là một "điểm đến an toàn, thân thiện, bản sắc, hấp dẫn, ấn tượng” trong lòng du khách và bè bạn gần xa trên hành trình khám phá văn hóa, du lịch miên Tây Bắc. 

    Minh Thu

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/yen-bai-net-dep-le-hoi-van-hoa-du-lich-muong-lo-a594825.html
    Minh Quân (Trấn Yên - Yên Bái):  Cần quản lý chặt chẽ loại hình câu cá giải trí có dấu hiệu bị biến tướng

    Minh Quân (Trấn Yên - Yên Bái): Cần quản lý chặt chẽ loại hình câu cá giải trí có dấu hiệu bị biến tướng

    Sử dụng mặt nước sai mục đích, huy động tiền với giá trị lớn ngoài phí câu, lôi kéo người câu vào cuộc bằng các cuộc thi có giải thưởng lớn… đang là những nguyên nhân gây ra bức xúc cho dư luận và an ninh trật tự trên địa bàn tại hồ câu Đồng Danh (xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái). Chính vì lý do này mà ngày 4/9/2023, tại “Giải thi câu giao lưu chuyên đề trắm đen” (có thu tiền người tham gia là 10 triệu đồng/người), công an huyện, công an xã cùng Phòng văn hóa thể thao huyện Trấn Yên đã vào cuộc và hàng chục người đã được “mời” về trụ sở công an làm việc.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Minh Quân (Trấn Yên - Yên Bái):  Cần quản lý chặt chẽ loại hình câu cá giải trí có dấu hiệu bị biến tướng

    Minh Quân (Trấn Yên - Yên Bái): Cần quản lý chặt chẽ loại hình câu cá giải trí có dấu hiệu bị biến tướng

    Sử dụng mặt nước sai mục đích, huy động tiền với giá trị lớn ngoài phí câu, lôi kéo người câu vào cuộc bằng các cuộc thi có giải thưởng lớn… đang là những nguyên nhân gây ra bức xúc cho dư luận và an ninh trật tự trên địa bàn tại hồ câu Đồng Danh (xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái). Chính vì lý do này mà ngày 4/9/2023, tại “Giải thi câu giao lưu chuyên đề trắm đen” (có thu tiền người tham gia là 10 triệu đồng/người), công an huyện, công an xã cùng Phòng văn hóa thể thao huyện Trấn Yên đã vào cuộc và hàng chục người đã được “mời” về trụ sở công an làm việc.