+Aa-
    Zalo

    Độc lạ cuộc thi tìm người lười biếng nhất: Nhiều người nằm lì trên giường suốt 3 tuần

    (ĐS&PL) - Cuộc thi độc lạ này có tên gọi "Công dân lười biếng nhất" và nhiều người đã nằm lì trên giường suốt ba tuần qua.

    Theo hãng tin Reuters, cuộc thi tìm kiếm “tài năng” nằm yên một chỗ lâu nhất đã khởi tranh tại làng nghỉ dưỡng Brezna, Montenegro, quốc gia nhỏ bé ở Balkan, Đông Nam châu Âu.

    doc la cuoc thi tim nguoi nam tren giuong lau nhat dspl1

    Những người tham dự cuộc thi. Ảnh: Reuters

    Hôm 7/9, cuộc thi đã bước sang ngày thứ 20 và các thí sinh cuối cùng còn trụ lại cho biết họ quyết tâm nằm yên trong thời gian lâu nhất có thể.

    Bà Radonja Blagojevic, người tổ chức và chủ sở hữu khu nghỉ dưỡng, cho biết cuộc thi được phát động ở Adriatic cách đây 12 năm nhằm châm biếm định kiến cho rằng người Montenegro là những người lười biếng.

    Cuộc thi được tổ chức thường niên ở làng Brezna, ngoại ô thành phố Niksic lớn thứ hai ở Montenegro. Số tiền thưởng tỷ lệ thuận với số giờ người chơi thực hiện.

    Bà Blagojevic cho biết đến nay, 7 thí sinh trong cuộc thi năm nay đã nằm suốt 463 giờ.

    doc la cuoc thi tim nguoi nam tren giuong lau nhat dspl4

    Người dự thi sử dụng máy tính xách tay trong tư thế nằm. Ảnh: Reuters

    doc la cuoc thi tim nguoi nam tren giuong lau nhat dspl2

    Người dự thi sử dụng điện thoại trong tư thế nằm. Ảnh: Reuters

    doc la cuoc thi tim nguoi nam tren giuong lau nhat dspl3

    Người chơi được cấp chăn, gối để chỉ nằm, không di chuyển khỏi vị trí. Ảnh: Reuters

    doc la cuoc thi tim nguoi nam tren giuong lau nhat dspl5

    Anh Zarko Pejanvic, sống ở làng Zabjelo, ngoại ô Podgorica, đạt thành tích nằm yên lâu nhất, với 60 giờ trong cuộc thi năm 2022. Ảnh: O.C

    Theo nội quy, thí sinh không được phép đứng hoặc ngồi mà phải giữ tư thế nằm, ai vi phạm sẽ bị loại ngay lập tức. Các thí sinh sẽ chỉ được phép đi vệ sinh cứ 8 tiếng một lần trong 10 phút và không phải lúc nào cũng được đi vệ sinh trong thời gian diễn ra cuộc thi.

    Các thí sinh cũng có thể đọc sách, sử dụng điện thoại di động, máy tính xách tay và ăn uống nhưng phải trong tư thế nằm.

    Anh Filip Knezevic, 23 tuổi, thí sinh lần đầu dự thi, đến từ thị trấn Mojkovac, phía bắc Montenegro, cho biết anh tự tin sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi năm nay và nhận giải thưởng trị giá 1.070 USD (khoảng 25 triệu đồng).

    “Ở đây chúng tôi có mọi thứ chúng tôi cần, thật tuyệt vời, thời gian trôi qua rất nhanh”, anh nói.

    Năm 2021, nhà vô địch cuộc thi là Dubravka Aksic (38 tuổi) với kỷ lục nằm yên trong 117 giờ đồng hồ.

    Chia sẻ với truyền thông sau sự kiện, Aksic cho biết tất cả thí sinh đều rất ổn, không gặp vấn đề về sức khỏe. "Ban tổ chức rất chiều chuộng và đáp ứng mọi yêu cầu được đưa ra. Việc duy nhất chúng tôi phải thực hiện chỉ là nằm yên và tận hưởng", nhà vô địch nói.

    Đến nay, cuộc thi đang diễn ra và chưa tìm được nhà vô địch mới.

    Nguyễn Linh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/doc-la-cuoc-thi-tim-nguoi-luoi-bieng-nhat-nhieu-nguoi-nam-li-tren-giuong-suot-3-tuan-a590519.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan