+Aa-
    Zalo

    Chuyển công an điều tra vụ cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

    (ĐS&PL) - Liên quan đến thông tin một số cây sao đen trên phố Lò Đúc, Hà Nội đã giao công an thành phố kiểm tra và xác minh vụ việc.

    Báo Giao thông đưa tin, tại cuộc họp báo thường kỳ thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 chiều (28/3), ông Trương Việt Dũng - Chánh văn phòng, người phát ngôn UBND TP Hà Nội cho biết, Chủ tịch Hà Nội rất quan tâm đến thông tin một số cây sao đen trên phố Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng bị chết.

    Chủ tịch Hà Nội đã có trao đổi với lãnh đạo quận Hai Bà Trưng, lãnh đạo phường Phạm Đình Hổ cũng như Công ty Công viên Cây xanh để xác minh thông tin mà báo chí đã nêu. Chiều 27/3, cơ quan chức năng quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tiến hành đo đạc, giám định cây sao đen trăm tuổi trước cửa nhà số 65 phố Lò Đúc. Cây được xác định đã chết, không thể tiếp tục sinh trưởng và đã được chặt hạ để chuẩn bị bứng gốc bỏ đi.

    chuyen cong an dieu tra vu cay sao den chet kho tren pho lo duc2
    Cây sao đen chết khô ở phố Lò Đúc, Hà Nội đã bị chặt hạ. Ảnh: Dân trí

    "Cá nhân tôi trong buổi trưa nay đã trực tiếp trao đổi, xin ý kiến chỉ đạo của chủ tịch thành phố và chiều nay, UBND thành phố sẽ có văn bản truyền đạt ý kiến của chủ tịch thành phố giao công an thành phố kiểm tra, xác minh, làm rõ các nội dung mà báo chí đã phản ánh thời gian qua. Trong đó sẽ trả lời cụ thể các nội dung như quy trình chặt hạ, có hay không việc cứ xây nhà mới thì cây chết? Thời hạn để xác minh và công bố thông tin với cơ quan báo chí trước ngày 10/4/2024", ông Dũng cho biết.

    Phố Lò Đúc là phố có nét đặc trưng của Hà Nội bởi ở đây được trồng hàng chục cây sao đen, có cây tuổi đời lên tới cả trăm năm. Hiện dãy phố có hàng chục cây sao đen cổ thụ đường kính từ 80-90 cm, cao hơn 20m, thân cao vút thẳng đứng, tán lá xanh tươi tỏa bóng.

    Theo báo Dân trí, trước đó vào sáng 25/3, nhiều người dân ngạc nhiên khi một cây sao đen ở phố Lò Đúc bị đốn hạ và đào gốc để loại bỏ. Ông Trần Đức Quyền - Phó Chủ tịch UBND phường Phạm Đình Hổ (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nguyên nhân là cây đã chết, không thể tiếp tục sinh trưởng, phát triển. Việc loại bỏ cây nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản, phương tiện tham gia giao thông cũng như cảnh quan đô thị.

    Tuy nhiên, nhiều người dân xung quanh nghi ngờ cây bị "bức tử", tương tự vụ việc xảy ra với cây sao đen trước cửa nhà số 71 Lò Đúc vào năm 2019. Theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội, ngoài cây sao đen ở trước cửa nhà số 65 và số 71 đã chết khô, một cây khác trước cửa nhà số 34 cùng phố Lò Đúc cũng có dấu hiệu khô héo, không thể sinh trưởng. Đáng lưu ý, cả 3 cây này đều tồn tại trước cửa những ngôi nhà vừa xây mới.

    Phía công ty đã có văn bản đề nghị UBND phường Phạm Đình Hổ kiểm tra, xác minh việc những cây này có khả năng bị xâm hại. Trước mắt, công ty chờ thêm chỉ đạo để tiếp tục tiến hành loại bỏ cây ở trước cửa nhà số 65 và phối hợp với các đơn vị liên quan để giám định cây.

    Phương Uyên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chuyen-cong-an-dieu-tra-vu-cay-sao-den-chet-kho-tren-pho-lo-duc-a616267.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan