+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 21/9: Bị loạn thần do ma túy, cháu ra tay sát hại chú ruột rồi ném thi thể xuống giếng

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 21/9/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bị loạn thần do ma túy, cháu ra tay sát hại chú ruột rồi ném thi thể xuống giếng

    Ngày 20/9, theo báo Dân Việt, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với Võ Văn Thành (SN 1995, trú tại xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế). 

    Theo cáo trạng, Thành từng sử dụng ma túy nên có biểu hiện tâm thần hoang tưởng. Ông Võ Văn An (cha đẻ của Thành) dùng dây xích khóa chân Thành vào giường ngủ tại nhà ở thôn Bình An, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc.

    gietnguoi1 1695210287794
    Võ Văn Thành tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: Báo Công An Nhân Dân

    Ngày 14/3/2023, Thành phá khóa, bị ông An la mắng nên Thành đến nhà ông Võ Văn Hà (ông nội của Thành) tại thôn Thuận Hóa, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc. Thành ở cùng ông Hà và ông Võ Văn Nam (chú ruột của Thành). 

    Khoảng 2h ngày 17/3/2023, Thành thức dậy đi xuống bếp pha mì tôm ăn thì nghe tiếng ồn. Lúc này, Thành thấy ông Nam đang đi ở phía trước sân nhà.

    Thành tưởng ông Nam là kẻ trộm nên lấy tuốc-nơ-vít ở tủ bếp chạy ra chỗ ông Nam rồi ông Nam ngã rồi. Sau đó, ngồi đè lên người và dùng tuốc-nơ-vít đâm nhiều nhát vào người ông Nam.

    Sau đó, Thành phát hiện đâm nhầm nên ôm xác ông Nam ném xuống giếng, rồi lấy chiếc xe rùa đậy trên miệng giếng, báo Pháp Luật TP.HCM.

    Ông Hà thấy vậy liền tri hô, hàng xóm chạy đến đè Thành xuống sân nhà, rồi đưa xác ông Nam lên. Sau đó, gia đình trình báo sự việc với công an.

    Tại phiên toà, bị cáo không thừa nhận hành vi của mình.

    HĐXX xét thấy bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, thời điểm gây án, bị cáo bị loạn thần do sử dụng chất kích thích trước đó gây nên. Hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo tù chung thân về tội giết người.

    Nam thanh niên cướp điện thoại của người ngoại quốc, bán lại cho mẹ ruột

    Ngày 20/9, theo báo Lao Động, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết, sau khi vận động, hai thanh niên cướp giật điện thoại của người nước ngoài ở phường Hàm Tiến đã ra đầu thú.

     

    z47105213212843394761179903431903b049dfc5eef0b 1695197636219996314736
    Đức, Thuận (áo xanh) cùng phương tiện gây án. Ảnh: Báo Người Lao Động

    Tối 17/9, em Shershen Dzhuliia (13 tuổi, quốc tịch Ukraina, tạm trú khu phố 2, phường Hàm Tiến, TP.Phan Thiết) đến Công an phường Hàm Tiến trình báo về việc em bị giật điện thoại khi đang đi dạo trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết.

    Nhận được tin báo, công an TP.Phan Thiết đã trích xuất camera và phát hiện 2 đối tượng, trong đó có một thanh niên điều khiển xe máy đi chậm ở phía trước và thanh niên phía sau lao lên giật điện thoại của Shershen Dzhuliia cầm trên tay rồi leo lên xe máy tẩu thoát.

    Thời điểm Shershen Dzhuliia bị cướp vào lúc 18h49 ngày 17-9 tại trước số nhà 107, Nguyễn Đình Chiểu và Shershen Dzhuliia cùng người phụ nữ nước ngoài đi cùng đuổi theo tri hô, báo Pháp Luật TP.HCM.

    Qua rà soát, nắm tình hình, sử dụng biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát phát hiện bà Đ.T.L. (53 tuổi, ngụ Mũi Né) đang sử dụng chiếc điện thoại hiệu Meizu X8 màu xanh của Shershen Dzhuliia.

    Làm việc, bà L. khai nhận con trai bà là Trịnh Đình Thuận (28 tuổi) là người đưa điện thoại trên nói vừa mua 600 ngàn đồng cho bà sử dụng và bà đã đưa 600 ngàn đồng cho con trai.

    Đến sáng 20/9, sau khi vận động, Trịnh Đình Thuận và đồng bọn là Sầm Hữu Đức (trú phường Mũi Né) đã đến cơ quan công an đầu thú.

    Hiện công an đã lập biên bản điện thoại tang vật và xe máy biển số 86S1-8034 mà hai thanh niên này sử dụng để củng cố hồ sơ để xử lý.

    Nam sinh lớp 12 nhận án tử hình vì giết người

    Chiều 19/9, báo VOV đưa tin, TAND tỉnh Hải Dương đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Đỗ Ngọc Kh. (18 tuổi, trú tại xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) mức án tử hình về hai tội giết người, cướp tài sản.

    tu hinh ke giet nguoi hai duong 3019jpeg
    Bị cáo trong phiên toà xét xử. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

    Theo cáo trạng, do không có tiền trả nợ, tối 12/1/2023, Kh. nảy sinh ý định đi quanh khu vực thị trấn Phú Thái nhằm trộm cắp tài sản.

    Đến khoảng 22h cùng ngày, khi đi đến đoạn đường ở khu dân cư Đồng Văn gần Quảng trường 20/9 hướng ra bờ sông An Thành, thị trấn Phú Thái, Kh. phát hiện có người câu cá tại bờ sông nên nảy sinh ý định giết người để chiếm đoạt tài sản.

    Nạn nhân là anh Đ.V.T. (SN 1985, trú tại thị trấn Phú Thái, tỉnh Hải Dương).

    Tại đây, Kh. lấy một viên gạch ở tương rào rồi chạy ra nấp phía sau xe máy của anh T. Khi anh T. không để ý, Kh. dùng viên gạch tấn công khiến nạn nhân bất tỉnh.

    XEM THÊM: Vụ bé gái nghi bị bắt cóc ở Hà Nội: Bất ngờ lời kể nhân chứng

    Theo báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, sau đó Kh. ném viên gạch xuống sông rồi bỏ chạy. Thấy ven đường có một con dao, Kh. cầm dao quay lại sát hại anh T. rồi đẩy thi thể nạn nhân xuống sông.

    Khi về nhà, Kh. nhớ ra chiếc xe máy của anh T. vẫn để trên vỉa hè nên quay lại hiện trường, đẩy xe xuống sông phi tang.

    Đến khoảng 21h40 ngày 13/1/2023, đối tượng đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đầu thú.

    HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Ngọc Kh. tử hình về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

    Thục Hiền(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-21-9-2023-bi-loan-than-do-ma-tuy-chau-ra-tay-sat-hai-chu-ruot-roi-nem-thi-the-xuong-gieng-a591919.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan