+Aa-
    Zalo

    NATO đưa thêm hệ thống Patriot đến gần Nga

    (ĐS&PL) - Bộ trưởng Quốc phòng Litva cho biết các hệ thống tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất sẽ được NATO triển khai ở nước này trong năm nay.

    Hãng tin RT đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Litva Arvydas Anusauskas mới đây tuyên bố Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ triển khai các hệ thống tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất ở nước này trong năm 2024.

    “Năm nay, hệ thống phòng không luân phiên cuối cùng sẽ đi vào hoạt động, ít nhất là một phần”, đài truyền hình nhà nước LRT dẫn lời ông Anusauskas cho biết trong cuộc họp báo diễn ra hôm 7/3 tại thủ đô Vilnius.

    Đề cập đến các chuyến bay tuần tra thường xuyên của máy bay NATO trong không phận của Litva, Latvia và Estonia, ông Anusauskas cho biết thêm rằng mục tiêu của Litva là có một đợt luân chuyển tương tự như nhiệm vụ kiểm soát trên không.

    “Nguyên tắc này sẽ không chỉ xảy ra trong vài tháng mà sẽ bao trùm tất cả các tháng theo lịch của chúng tôi và tăng cường đáng kể khả năng phòng không của chúng tôi”, Bộ trưởng Quốc phòng Litva nói.

    nato dua them he thong patriot den gan nga
    Hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Ảnh: Reuters

    NATO cũng đã triển khai thêm lực lượng tới Đông Âu và các nước vùng Baltic trong những năm gần đây với lý do lo ngại ảnh hưởng từ các hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hồi tháng trước cảnh báo rằng liên minh phương Tây “phải chuẩn bị cho một cuộc đối đầu có thể kéo dài hàng thập kỷ”.

    Về phần mình, Nga cho rằng việc NATO tiếp tục mở rộng về phía đông và sự hợp tác của khối này với Ukraine là một trong những nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột hiện nay. Các quan chức Nga nhiều lần nhấn mạnh rằng Moscow coi các đơn vị quân đội NATO gần biên giới nước này là mối đe dọa an ninh quốc gia.

    Ngày 4/3, NATO đã chính thức khỏi động cuộc tập trận “Nordic Response 2024” (Phản ứng Bắc Âu 2024) kéo dài hai tuần tại Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển. Cuộc tập trận do Na Uy dẫn đầu và quy tụ hơn 20.000 binh sĩ đến từ từ 13 quốc gia.

    Trong đó, khoảng một nửa binh sĩ sẽ tập trận trên đất liền trong khi những quân nhân còn lại sẽ huấn luyện trên biển. Hơn 50 tàu ngầm, tàu hộ vệ, tàu sân bay và tàu đổ bộ cùng 100 chiến đấu cơ, máy bay vận tải, trực thăng, máy bay tuần tra hàng hải đã được huy động trong cuộc tập trận này.

    Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cùng ngày cho biết, Nga đang theo dõi sát sao cuộc tập trận “Nordic Response 24” của NATO. Theo ông, bất kỳ cuộc tập trận quân sự nào, đặc biệt là gần chiến tuyền đều làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố quân sự. Vì vậy, từ quan điểm đảm bảo khả năng phòng thủ của Nga, mọi biện pháp cần thiết đều được thực hiện.

    Phương Uyên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nato-dua-them-he-thong-patriot-den-gan-nga-a613578.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan